1 người chết, 16 người bị thương do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc

Thứ tư, 04/03/2020, 18:55 PM

Cơn mưa đá kèm theo dông lốc tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang... khiến 1 người chết, 16 người bị thương và hơn 5 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Thành phố Yên Bái ngổn ngang sau cơn mưa đá tối 2/3.

Thành phố Yên Bái ngổn ngang sau cơn mưa đá tối 2/3.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 5h ngày 4/3, trên địa bàn 7 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La đã thiệt hại nặng do dông. lốc, sét và mưa đá.

Mưa đá và sét khiến 1 người tử vong và 16 người bị thương (Yên Bái 6 người, Hà Giang 10 người).

Nạn nhân tử vong được xác định là Lý Mí Sính, SN 1994 (ở thôn Phóng Tủng, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang). Do sét đánh vào trạm biến áp gây phóng điện thôn Phóng Tủng khiến Lý Mí Sính và 10 nạn nhân khác bị thương.

Mưa đá, dông, lốc cũng khiến 5.218 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, 351 nhà bị sập. 22 điểm trường, 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, một cây cầu bị cuốn trôi, 34 cột điện gãy đổ.

412,3 ha lúa, 390 ha hoa màu, 92 ha cây trồng lâu năm, 27,8 ha cây trồng hàng năm, 352 ha cây ăn quả, 18ha từng thông, keo bị thiệt hại.

Trên địa bàn 7 tỉnh có 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, 279 cây xanh bị gãy đổ, 8 ô tô và 7 xe máy bị hư hỏng do cây đổ đè lên.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lớn, dông lốc, sét và mưa đá để thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động biện pháp phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống sản xuất của nhân dân. Các địa phương huy động các nguồn lực thay đổi theo hướng chuyển đổi từ mái lợp tấm proximang sang tôn lạnh để ổn định lâu dài.

Bài liên quan