10 kiểu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa nếu không muốn khổ một đời

Thứ bảy, 01/06/2019, 10:17 AM

Phụ nữ nếu không muốn khổ cả đời thì hãy tránh xa ngay 10 kiểu đàn ông này nhé.

 kiểu đàn ông
Kiểu đàn ông phụ nữ nên tránh xa. Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo cả. Vì thế trong tình yêu, sự vị tha là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì được một mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, không vì thế mà phụ nữ có thể tha thứ mọi sai lầm của đàn ông.

Phụ nữ khôn ngoan cần tránh xa ngay 10 kiểu đàn ông này nếu không muốn cuộc đời đau khổ.

Đàn ông ham vui

Anh ấy không thích về nhà khi tan ca mà chỉ muốn tham gia những cuộc vui cùng với bạn bè. Đa số thời gian của chàng dành hết vào những cuộc nhậu nhẹt và đàn đúm. Kiểu đàn ông này là người thiếu chín chắn và có phần bốc đồng. Họ sẽ không thỏa mãn với những điều mình đang có mà luôn muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa. Trong hôn nhân, vợ chồng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vả nhưng anh ta sẽ lợi dụng cơ hội để tìm những mối quan hệ mới. Ở những mối quan hệ đó, anh ấy sẽ thoải mái vui chơi, không bị ai càm ràm.

Đàn ông trăng hoa, thích chinh phục

Đàn ông có thói trăng hoa, thích chinh phục người khác thường có hàng tá cô nàng theo đuổi. Có câu “đàn ông không hư, đàn bà không yêu”. Đối với kiểu người này, anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ sở thích và thói quen của mình để luôn tận tụy với một người. Với họ việc chinh phục phụ nữ nhằm chứng minh và thỏa mãn bản lĩnh đàn ông của mình. Thông thường họ không bao giờ yêu ai chân thành, chỉ muốn vui chơi qua đường, không có ý định gắn bó lâu dài.

Vũ phu

Phụ nữ à, đừng mong đàn ông vũ phu thay tính đổi nết sau khi kết hôn. Bởi vì, khi yêu anh ta đã dám dùng nắm đấm với bạn thì sau khi cưới người đó sẽ càng không kiêng dè mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Bạn nên nhớ rằng, đàn ông đánh phụ nữ là rất hèn. Họ hèn hạ đến mức biết chắc đối phương không đủ sức kháng cự mà vẫn vung tay, biết rằng đối phương yêu mình nhưng vẫn làm đau thì tàn nhẫn vô cùng.

Chấp nhận thứ tha cho đàn ông làm tổn hại đến thể xác, tâm hồn mình một lần là đồng nghĩa với việc họ sẽ tái diễn điều ấy lên cơ thể bạn nhiều lần nữa. Vậy thì tại sao bạn lại tiếp tục ở bên một kẻ không xứng đáng với mình?

Lăng nhăng

Thiếu chung thủy là điều tối kỵ trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn thế nữa, đây cũng là điều khó có thể tha thứ trong tình yêu. Một khi đã "bắt cá hai tay", chắc chắn người đàn ông ấy sẽ lặp lại một lần nữa nếu như không có sự hối lỗi.

Vì thế, phụ nữ hãy nhớ, nếu như còn thật sự yêu thương, muốn gắn bó lâu dài thì bạn cần nói chuyện rõ ràng với người đàn ông đó. Nếu anh ta thật sự có thể thay đổi và mong muốn chuộc lại lỗi lầm thì nên đưa ra phương án để cả hai cùng cố gắng.

Còn nếu, anh ta vẫn chứng nào tật đó không rút kinh nghiệm và tiếp tục lún sâu vào những cuộc tình trăng hoa thì tốt nhất bạn nên dừng lại trước khi trái tim bạn tan nát vì đau khổ.

Luôn nhắc về người yêu cũ

Rất có thể anh ta chưa quên được tình cũ, hoặc là ôm một mối thù hận đặc biệt đối với người vừa rời khỏi cuộc đời anh ta. Trừ khi bạn rảnh rỗi để nghe anh ta phàn nàn về người yêu cũ, còn không thì bạn biết nên làm gì rồi đấy!

Người đàn ông thích khoe khoang chứng tỏ sức mạnh

Anh ta thích tỏ ra mình khỏe mạnh không phải là điều gì đó sai trái. Tuy nhiên nếu anh ta thể hiện một cách thường xuyên và liên tục thì bạn cũng nên dè chừng. Bởi vì có thể đôi khi ngoài ngụ ý khoe khoang sự mạnh mẽ của bản thân, anh ta còn ngầm ám chỉ một điều gì đó trong tương lai nếu như bạn không khiến anh ta vừa lòng.

Thường xuyên say xỉn

Tất nhiên, bạn không thể nhân danh tình yêu để bắt đàn ông không được động vào bia rượu. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có quyền khuyên anh ấy nên biết chừng mực, không uống quá chén trong các cuộc vui.

Dẫu biết rằng, với đàn ông ly bia là "đầu câu chuyện" nhưng việc ham mê rượu chè đến mức quên cả đường về là hành động không thể chấp nhận được.

Lấy kiểu đàn ông này làm chồng, phụ nữ không chỉ phải thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của anh ta mà còn phải lo cả việc chồng mình có chuếnh choáng men say mà lên giường với người đàn bà khác hay không.

Người đàn ông phụ thuộc kinh tế vào vợ

Trong khi những người vợ hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào chồng ít có khả năng ngoại tình, thì theo một nghiên cứu của Hiệp hội Xã hội học Mỹ, những ông chồng hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào vợ phần lớn sẽ ngoại tình. Các nhà nghiên cứu cho rằng những người đàn ông kết hôn với phụ nữ có kinh tế thường cảm thấy bị lép vế trước vợ, cảm thấy vai trò nam giới mình bị đe dọa, vì thế, họ ngoại tình như một cách để lấy lại sự cân bằng.

Đàn ông cao

Xem xét dữ liệu của các website hẹn hò ngoài hôn nhân, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người đàn ông có chiều cao trên mức trung bình có khả năng ngoại tình cao gấp đôi những người đàn ông thấp hơn.

Không những nghèo, còn ăn bám phụ nữ

Không sợ đàn ông nghèo, chỉ sợ anh ta không chỉ nghèo còn ăn bám phụ nữ.

Nếu như mỗi khi ăn cơm, anh ta chưa từng thanh toán. Đón sinh nhật thì tặng bạn món quà rẻ tiền ba chục nghìn freeship.

Yêu đương anh ta không những không tốn xu nào còn kiếm được tiền. Không nghi ngờ gì nữa chính là một kẻ ăn bám phụ nữ.

Đàn ông hai mươi mấy tuổi không có tiền không có sự nghiệp là bình thường.

Nhưng ngay cả việc ăn cơm cũng để bạn gái trả tiền, thì thực sự rất quá đáng.

Đàn ông trăng hoa, thích chinh phục

Đàn ông có thói trăng hoa, thích chinh phục người khác thường có hàng tá cô nàng theo đuổi. Có câu “đàn ông không hư, đàn bà không yêu”. Đối với kiểu người này, anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ sở thích và thói quen của mình để luôn tận tụy với một người. Với họ việc chinh phục phụ nữ nhằm chứng minh và thỏa mãn bản lĩnh đàn ông của mình. Thông thường họ không bao giờ yêu ai chân thành, chỉ muốn vui chơi qua đường, không có ý định gắn bó lâu dài.

Cuối cùng là mẫu đàn ông mà tất cả những đặc trưng trên anh ta đều có.

 

6 sai lầm khiến vợ dù xinh đẹp, tài giỏi đến mấy chồng vẫn gái gú, bồ bịch bên ngoài

Nhiều người thắc mắc tại sao có vợ xinh đẹp, tài giỏi nhưng chồng vẫn ngoại tình bên ngoài. Hãy thử xem mình có mắc sai lầm dưới đây không nhé.

 

Lời Phật dạy về lòng tham, nóng giận, sân, si, phụ nữ nên ghi nhớ

Trời đất bao la, lòng người sâu vô tận, lòng tham của con người mênh mông hơn biển trời. Nóng giận hay cáu bẳn là cội nguồn của những tạp niệm xấu. Nó có thể dẫn con người đến những điều kinh khủng nhất.

 

Phật dạy: 8 điều cần buông bỏ để sống thong dong tự tại

Phật dạy 8 điều cần buông bỏ dưới đây để sống thong dong, tự tại.