14 triệu trẻ sơ sinh không được tiêm chủng vắc xin do đại dịch COVID-19

Thứ năm, 23/07/2020, 13:16 PM

Số liệu trên vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự gián đoạn trong vận chuyển và dịch vụ tiêm chủng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở trẻ em do không được tiêm chủng vắc xin thiết yếu đầy đủ. Ảnh UNICEF

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở trẻ em do không được tiêm chủng vắc xin thiết yếu đầy đủ. Ảnh UNICEF

Nguy cơ bùng phát bệnh sởi do không được tiêm chủng vắc xin thiết yếu

Thống kê nêu rõ, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới 14 triệu trẻ sơ sinh không được tiêm chủng vắc xin thiết yếu hàng năm. Tỉ lệ tiêm chủng vắc xin thiết yếu đã dừng lại ở mức 85% trẻ được tiêm vắc xin DTP3 và sởi trong gần một thập kỷ qua. Có ít nhất 30 chiến dịch tiêm vắc xin sởi đã không được thực hiện hoặc có nguy cơ bị hủy, điều này có thể dẫn đến sự bùng phát bệnh sởi vào năm 2020 và những năm sau đó.  

Theo WHO và UNICEF đây là một con số đáng báo động, cần kêu gọi những nỗ lực khẩn cấp nhằm tiêm chủng cho tất cả trẻ em. Các số liệu sơ bộ trong 4 tháng đầu năm 2020 cho thấy số trẻ em hoàn thành tiêm chủng 3 mũi vắc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) đã giảm mạnh. Lần đầu tiên trong 28 năm qua tỉ lệ tiêm chủng DTP3 là chỉ số theo dõi về tiêm chủng tại từng quốc gia cũng như trên toàn thế giới giảm xuống.

Có nhiều nguyên nhân gây ra sự gián đoạn này. Qua khảo sát cho thấy, ngay cả khi có dịch vụ tiêm chủng, người dân vẫn không được tiêm chủng vì sợ lây nhiễm COVID-19 các gia đình không muốn ra khỏi nhà, giao thông bị đình trệ, khó khăn kinh tế, hạn chế di chuyển hoặc do sợ nguy cơ tiếp xúc với những người bị COVID-19. Nhiều nhân viên y tế cũng không thể tiếp tục công việc do bị hạn chế đi lại hoặc do được điều chuyển công tác để ứng phó với COVID hoặc do thiếu các trang thiết bị bảo hộ.

“Vắc xin là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong lịch sử y tế công cộng và hiện nay có nhiều trẻ em được tiêm chủng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đại dịch đã làm cho những tiến bộ này đứng trước nguy cơ. Những bệnh tật và tử vong ở trẻ em do không được tiêm vắc xin thường xuyên còn nhiều hơn do COVID-19. Điều này không đáng phải xảy ra, vắc xin có thể được vận chuyển một cách an toàn ngay cả trong thời gian dịch bệnh và chúng tôi kêu gọi các quốc gia hãy đảm bảo tiếp tục chương trình tiêm chủng thiết yếu”, Ts.Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh.

Tình trạng quá tải trong một buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã Đăk Tô Rê, Kon Tum sau thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh UNICEF Việt Nam

Tình trạng quá tải trong một buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã Đăk Tô Rê, Kon Tum sau thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ảnh UNICEF Việt Nam

Bệnh tật đe dọa cuộc sống của trẻ em do tỉ lệ tiêm chủng giảm

Những thành quả trong  tiêm chủng đã chững lại trước khi có COVID-19, năm 2019 gần 14 triệu trẻ em không được tiêm chủng các vắc xin thiết yếu như sởi và DTP3. Hầu hết các trẻ em này sống ở Châu Phi và có nguy cơ không được tiếp cận với các dịch vụ y tế. 2/3 các em sống tập trung ở 10 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp như Angola, Brazil, Cộng hòa Congo, Ethiopia, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, và Philippines. Trong số này, trẻ em ở những nước có thu nhập trung bình có xu hướng tăng.

Khi đại dịch COVID-19 diễn ra đã ảnh nghiêm trọng đến khu vực Châu Mỹ La tinh và vùng Ca-ri-bê, nơi tỉ lệ tiêm chủng giảm mạnh trong thập kỷ qua. Ở Brazil, Bolivia, Haiti và Venezuela tỉ lệ tiêm chủng giảm ít nhất 14%  kể từ năm 2010.

Theo một cuộc khảo sát nhanh do UNICEF, WHO và Gavi mới thực hiện với sự hợp tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Viện Vắcxin Sabin và trường ĐH Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg, thì 3/4 trong số 82 quốc gia tham gia khảo sát báo cáo rằng các quốc gia này có những gián đoạn trong chương trình tiêm chủng do Covid-19 gây ra tính đến tháng 5/2020.

Trước tình trạng trên, bà Henrietta Fore - Giám đốc điều hành UNICEF cho rằng: “Phải ngăn chặn tình trạng giảm tỉ lệ tiêm chủng và nhanh chóng tiếp tục thực hiện chương trình tiêm chủng  trước khi cuộc sống của trẻ em bị bệnh tật đe dọa. Chúng ta không thể đánh đổi khủng hoảng y tế này bằng một cuộc khủng hoảng y tế khác”.

Bài liên quan