Giáo Dục
04/08/2015 09:3819-20 điểm đăng ký vào trường nào?
19-20 điểm đăng ký vào trường nào? Đang là thắc mắc của nhiều thí sinh có số điểm 19-20 điểm chưa quyết định nộp hồ sơ vào trường nào. Tuy nhiên, 19-20 điểm còn tùy thuộc vào khối thi, ngành có nguyện vọng nộp hồ sơ.
19-20 điểm đăng ký vào trường nào? Nhiều thí sinh lo lắng
Điểm chuẩn của các trường năm nay sẽ thay đổi nhiều so với những năm trước do năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng quy chế mới vào kỳ thi THPT quốc gia. Vì thế, nhiều thí sinh vẫn còn bỡ ngỡ,lo lắng không biết nên nộp hồ sơ vào trường nào. Mangtinmoi sẽ giải quyết thắc mắc 19-20 điểm đăng ký vào trường nào của thí sinh.
19-20 điểm đăng ký vào trường nào khối C?
Theo TS. Mai Đức Ngọc, Trưởng Ban đào tạo Học viện Báo chí - Tuyên truyền khuyên thí sinh nào đạt 19-20 điểm khổi C nên lựa chọn các ngành học của các trường ĐH thuộc khối Khoa học xã hội và Nhân văn, khối ngành Sư phạm như Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN), Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Công đoàn, ĐH Nội vụ, ĐH Văn hóa, ĐH Tây Bắc, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Vinh...
Thầy Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng cho biết, với 19-20 điểm thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với các ngành: Việt Nam học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Quản lý đô thị, Truyền thông đa phương tiện... Vì theo các chuyên gia cho rằng, mức điểm 19-20 điểm khối C không phải là thấp.
19-20 điểm đăng ký vào trường nào khối B?
19-20 điểm khối B không phải là mức điểm cao vì để Sinh học năm nay được đánh giá là dễ, vì thế, thí sinh nên tìm hiểu thật kỹ thông tin của các trường. Với mức điểm này, thí sinh nên chọn các trường, các ngành có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn khoảng 2 hoặc 3, thậm chí là 4 điểm để đảm bảo an toàn. Tránh phải nộp hồ sơ ở nguyện vọng 2, vì càng những đợt về sau, sẽ chỉ còn những trường top dưới.
19-20 điểm khối B nên nôp hồ sơ xét tuyển vào trường nào?
Với 19-20 điểm, các em có thể nộp hồ sơ vào các trường ĐH Vinh, ĐH Hàng Hải, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Sư phạm TP.HCM, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Trà Vinh,…
19-20 điểm đăng ký vào trường nào khối A?
Với đề thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh đạt 19-20 điểm khối A là những thí sinh có học lực trung bình khá, con số này chiếm tỉ lệ rất cao. Bởi đề thi năm nay có đến 60% kiến thức cơ bản, chỉ có 40% nâng cao để phân loại thí sinh.
19-20 điểm khối A, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào các trường tầm trung như ĐH Công nghiệp HN, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Thủy lợi, ĐH Hàng Hải, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Vinh, ĐH Trà Vinh, ĐH Công Đoàn, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, một số ngành của Học viện Biên phòng, ĐH Giao thông vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM,…
19-20 điểm đăng ký vào trường nào khối A1?
Khối A1 là tổ hợp 3 môn Toán, Lý, Anh. Theo phổ điểm các môn thi năm nay, Tiếng Anh là môn bết bát nhất, chủ yếu là 2 đến 3,5 điểm. Bộ Giáo dục cho biết, ở môn thi này có 175 em bị điểm liệt nhưng chỉ có 59 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, những thí sinh có điểm cao môn ngoại ngữ rất có lợi thế, bởi môn này sẽ được nhân đôi ở nhiều trường.
Với 19-20 điểm, thí sinh có thể nộp đơn xét tuyển vào các trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công Đoàn, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Nội vụ, ĐH Thủy lợi, ĐH Hàng Hải, ĐH Thương mại,…
19-20 điểm đăng ký vào trường nào khối D1?
19-20 điểm khổi D1, các em có thể đăng ký vào các trường Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Vinh, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Công Đoàn, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Nội Vụ, ĐH Thương mại,…
-
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông vận tải và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Thủy lợi và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Vinh năm 2015 và các điều kiện xét tuyển
-
Điểm chuẩn trường ĐH Hàng Hải và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện nông nghiệp và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và thông tin xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và thông tin xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sài Gòn và các điều kiện xét tuyển văn 2015

