19 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Huế đều âm tính

Thứ ba, 10/03/2020, 11:05 AM

Đến nay, đã có 20 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong đó, trừ ca dương tính duy nhất của bệnh nhân số 30, 19 trường hợp còn lại đều âm tính.

Tiến hành tập huấn y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Tiến hành tập huấn y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Sáng ngày 10/3, tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Ban Chỉ đạo, hiện tại bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30 Việt Nam có sức khỏe ổn định.

Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm này có 5 người có dấu hiệu ho, sốt... (đã có kết quả âm tính với Covid-19) hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, những người còn lại sức khỏe bình thường.

Đến nay, đã có 20 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong đó, trừ ca dương tính duy nhất của bệnh nhân số 30, 19 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Cũng theo Ban Chỉ đạo, đến sáng cùng ngày, số lượng được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là 8; trong 4 trường hợp mới có 1 người ở huyện Quảng Điền làm việc ở sân golf Hội An, 1 người ở Quảng Trị từ Nhật về ngày 26/2, 1 du khách người Anh lưu trú cùng khách sạn Moonlight, 1 nhân viên phục vụ tại khách sạn Moonlight.

Công tác cách ly hiện được thực hiện tốt, trong đó, cách ly tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang 2 người từ Nhật về ngày 7/3, cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh 11 người. Ngoài ra, giám sát tại nơi cư trú 39 người.

Phun thuốc khử trùng và tổ chức cách ly, giám sát theo quy định.

Phun thuốc khử trùng và tổ chức cách ly, giám sát theo quy định.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức di chuyển 14 du khách từ khách sạn Moonlight về khách sạn Sun&Sea (huyện Phú Vang); tổ chức di chuyển 23 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 lên Trường Quân sự tỉnh cách ly.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã thông báo đến TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị thông tin các hành khách trên 2 chuyến bay trên đã rời Thừa Thiên Huế đến các địa phương này cư trú để phối hợp giám sát, theo dõi.

Như đã thông tin, trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội, có hai du khách người Anh (một nam, một nữ) đến Huế là những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 Việt Nam.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với nam du khách, dương tính đối với nữ du khách. Hiện hai người này được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Những người có tiếp xúc gần với du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 gồm có 15 người. Trong đó, có 8 người đang ở Thừa Thiên Huế gồm 2 người lưu trú tại khách sạn Moonlight, 4 người lưu trú tại khu du lịch Làng Hành Hương, 2 người ở nhà riêng. Có 7 người không còn ở Thừa Thiên Huế, gồm 3 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7/3, 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế).

Những người khác tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 gồm có 9 người: 3 lễ tân, 3 nhân viên khách sạn, 1 đầu bếp, 1 lái xe, 1 hướng dẫn viên.

Bài liên quan