2 biên đội tàu sân bay Mỹ bất ngờ đến Thái Bình Dương, TQ có thể tăng dân số bằng đa phu?

Thứ năm, 11/06/2020, 12:43 PM

Theo Wall Street Journal, 2 biên đội tàu do tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đang tới Thái Bình Dương. Giáo sư gợi ý Trung Quốc tăng dân số bằng chính sách đa phu.

Tin thế giới hôm nay 11/6: Mỹ điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương.

Tin thế giới hôm nay 11/6: Mỹ điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương.

Tin thế giới hôm nay 11/6: Mỹ điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương

WSJ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã điều 2 biên đội do tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz dẫn đầu đến Thái Bình Dương.

USS Ronald Reagan đã rời cảng Yokosuka ở Nhật Bản hồi đầu tuần để bắt đầu tuần tra sau khi hoàn tất quá trình tu sửa định kỳ. Trong khi đó, USS Nimitz rời cảng San Diego hôm 8/6. Trước đó, các thủy thủ của hai tàu trên đã phải cách ly sau khi phát hiện có ca dương tính với Covid-19.

“Chúng tôi tiếp tục cùng với các đối tác đẩy mạnh an ninh khu vực và duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ”, Chuẩn Đô đốc George M. Wikoff, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70, nhóm tác chiến thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ, cho hay. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết khu vực hoạt động của 2 biên đội tàu này.

Đông thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị cho là đang có nhiều hành động leo thang căng thẳng trong khu vực như cho chiến đấu cơ áp sát không phận Đài Loan. Một biên đội tàu sân bay Trung Quốc đi qua các đảo ở phía nam của Nhật Bản. Trung Quốc cũng bị cáo buộc đe dọa tàu của nước khác trong khu vực.

Tin thế giới hôm nay 11/6: Giáo sư gợi ý Trung Quốc dùng chính sách đa phu để tăng dân số

Yew-Kwang Ng, giáo sư kinh tế học người Malaysia ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, cho rằng việc cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng để sinh nhiều con sẽ giải quyết khủng hoảng nhân khẩu học của Trung Quốc.

Đề xuất trên được đưa ra khi Trung Quốc đang cố gắng đảo ngược sự mất cân bằng do chính sách một con gây ra. Các cặp vợ chồng được khuyến khích đẻ thêm con với nhiều chính sách như giảm thuế, hỗ trợ mua nhà, hỗ trợ học phí, cho phép cha mẹ nghỉ thai sản lâu hơn, khiến việc phá thai hoặc ly dị khó khăn hơn.

Tuy vậy, tỷ lệ sinh vẫn thấp, tình trạng chệnh lệnh giới tính, nam nhiều nữ vẫn cao. Tình trạng này đe dọa tăng trưởng kinh tế trong nhiều thập niên tới.

"Tôi sẽ không đề xuất chế độ đa phu nếu tỷ lệ giới tính không mất cân bằng nghiêm trọng như hiện nay", ông Ng viết trong bài báo đăng trên một trang web kinh doanh của Trung Quốc. "Tôi không ủng hộ chế độ đa phu, tôi chỉ đề xuất rằng chúng ta nên xem xét lựa chọn này khi đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính", ông viết tiếp.

Dân số Trung Quốc hiện ở mức 1,4 tỷ người, trong đó 100 triệu người dưới 40 tuổi là con một. Trong số này, đàn ông nhiều hơn phụ nữ 34 triệu người. Dân số Trung Quốc dự báo đạt đỉnh 1,45 tỷ người vào năm 2027, sau đó bắt đầu suy giảm. Khoảng một phần ba dân số sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050.

Trung Quốc bắt đầu bỏ chính sách một con năm 2015 nhưng nó không có tác động đáng kể. Bài viết của giáo sư Ng đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bức xúc với ý tưởng này.

Bài liên quan