2 người chết, 1 người nguy kịch do nắng nóng tại Hà Nội

Thứ năm, 27/06/2019, 15:41 PM

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cho biết, trong những tuần đầu tháng 6 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp sốc nhiệt do nắng nóng, trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng kéo dài khoảng nửa tháng vừa qua nhưng chỉ có quá ít ngày mát mẻ, thời tiết ban ngày ở ngoài đường có những ngày vượt ngưỡng 40 độ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài đường, người già và trẻ em.

Nắng nóng cũng đã xảy ra trường hợp bênh nhân tử vong đáng tiếc do sốc nhiệt, theo BS. Nguyễn Thị Nga - Khoa Hồi sức tích cực BV Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 cho biết, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6, khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận 03 bệnh nhân vào với các triệu chứng: hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, trụy tim mạch, tổn thương chức năng gan, thận và rối loạn đông máu nặng.

Các bệnh nhân trên đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng, không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ.

2 nguoi chet 1 nguoi nguy kich do nang nong tai ha noi
Bệnh nhân sốc nhiệt do làm việc ngoài nắng nóng quá lâu.

Sau khi vào viện điều trị, một bệnh nhân được cứu sống qua cơn sốc nhiệt, hiện tại cơ thể đã trở về thân nhiệt bình thường nhưng vẫn nguy kịch do tổn thương nặng nề hệ thần kinh.

Qua những vụ việc đáng tiếc trên, mỗi cá nhân cần đảm bảo sức khoẻ cho bản thân trong những ngày thời tiết khắc nhiệt. Hạn chế ra ngoài đường khi trời đang nắng nóng, người lao động ngoài trời cần phải có trang bị quần áo bảo hộ, kính chống nắng, phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh mất nước và muối trong cơ thể.

Khi gặp trường hợp người sốc nhiệt, việc sơ cứu kịp thời rất quan trọng, khi bị sốc nhiệt, thân nhiệt nạn nhân có thể lên rất cao từ 40-42 độ C, khi đó cần đưa người bị sốc nhiệt vào bóng mát, thảo bớt quần áo và dùng nước, khăn mát, quạt... đề giảm nhiệt độ cơ thể xuống nhanh nhất, cho uống nước nếu không nôn. Nhanh chóng đưa người sốc nhiệt vào bệnh viện tránh những tổn thương hệ thần kinh nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

2 nguoi chet 1 nguoi nguy kich do nang nong tai ha noi Cách phòng chống đột quỵ ngày nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao nguy cơ dẫn đến bệnh đột quỵ lại càng cao. Vậy làm thế nào để phòng ngừa ...

2 nguoi chet 1 nguoi nguy kich do nang nong tai ha noi Những loại hoa quả nên ăn khi nắng nóng kéo dài

Thời tiết nắng nóng kéo dài thì việc cung cấp lượng vitamin tự nhiên càng cần thiết đối với cơ thể. Dưới đây là những ...