2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 đi nhậu và hát ở nhiều quán

Thứ năm, 04/02/2021, 10:16 AM

2 nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương đã vào nhiều quán karaoke trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Toàn bộ xã Tân Trường của huyện này đã được cách ly y tế.

Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương

Sau khi phát hiện 2 nữ nhân viên karaoke dương tính với COVID-19, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường và một phần Khu đô thị Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Đến nay, huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19. Những bệnh nhân này tập trung ở khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) và xóm 1, thôn Quý Dương (xã Tân Trường). 

BN 1851 là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn huyện. Ca nhiễm này có lịch trình phức tạp, nhiều lần đến chỗ đông người. 6 ca nhiễm mới gần đây đều là F1 của BN 1851 gồm mẹ, vợ, con, 2 nữ nhân viên của quán karaoke và 1 bạn thân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng cũng đã công bố lịch trình di chuyển của 2 nữ nhân viên karaoke mắc bệnh.

Theo đó, ngày 26/1, nhân viên Đ.T.T. (20 tuổi), và P.T.L. (20 tuổi) vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.

Ngày 27/1, Đ.T.T. vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách.

P.T.L. vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

Ngày 28/1, Đ.T.T. vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.

Đến sáng 4/2, Hải Dương đã ghi nhận có 277 ca mắc COVID-19 trong toàn tỉnh, 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch Chí Linh.