2 tháng, Công an Thừa Thiên Huế điều tra, khám phá 107 vụ, bắt, khởi tố 212 đối tượng phạm pháp hình sự

Thứ năm, 25/03/2021, 06:42 AM

Sau 2 tháng cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra, khám phá 107 vụ, bắt, khởi tố 212 đối tượng phạm pháp hình sự…

Sơ kết 2 tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sơ kết 2 tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 24/3, Công an Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai tốt các mặt công tác nắm tình hình, tham mưu, xử lý ngay từ cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn, giữ vững ANTT trên địa bàn trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sau 2 tháng cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã điều tra, khám phá 107 vụ, bắt, khởi tố 212 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 30 vụ với 48 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2,3kg ma túy các loại; phát hiện được 144 vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng; đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4 đối tượng truy nã.

Công an các huyện, thị xã, thành phố đã vận động, thu hồi 49 vũ khí các loại, 231 viên đạn. Tình hình TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái…

Đặc biệt, song song với công tác bảo đảm ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức hàng trăm lượt ra quân tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, tiến hành cho hơn 2.300 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán bar… ký cam đoan, cam kết thực hiện yêu cầu phòng chống dịch; phối hợp xử lý 3 trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan dịch bệnh; nhắc nhở 181 trường hợp không đeo khẩu trang; xử phạt 6 trường hợp khai báo y tế gian dối... 

Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

Phát huy những kết quả đạt được trong đợt cao điểm, trong thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cũng trong dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.