20% ca tử vong vì Covid-19 mới là ở Pháp

Thứ sáu, 03/04/2020, 08:48 AM

Trong 24 giờ qua, Pháp có thêm tới 1.355 ca tử vong mới trong khi số người nhiễm toàn cầu đã vượt qua mốc 1.000.000. Chính phủ Pháp đang bàn về cách dỡ phong tỏa.

Pháp có 59.105 ca nhiễm, 5.387 ca tử vong vì Covid-19.

Pháp có 59.105 ca nhiễm, 5.387 ca tử vong vì Covid-19.

Tính đến ngày 3/4, Pháp có 59.105 ca nhiễm, 5.387 ca tử vong vì Covid-19. Đáng chú ý, trong khi số ca nhiễm tăng 2.116 ca trong một ngày thì số ca tử vong tăng thêm tới 1.355 ca, chiếm hơn 1/5 trong tổng số 5.783 ca tử vong tăng thêm của thế giới. Đây là mức tăng ca tử vong nhanh nhất thế giới trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, theo tờ France24, Pháp đang lên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa từ từ trên phạm vi cả nước thay vì cùng một lúc ở khắp mọi nơi khi hiệu lực phong tỏa kết thúc.

Phát biểu tại quốc hội 1/4, khi được hỏi khi nào sẽ dỡ phong tỏa, Thủ tướng Edouard Philippe cho biết “có khả năng” việc dỡ bỏ phong tỏa ở Pháp sẽ không được thực hiện “cùng một lúc cho tất cả và ở khắp nơi”.

Chính phủ Pháp đã ra lệnh cho mọi người ở trong nhà ngoại trừ ra ngoài vì nhu cầu thiết yếu từ ngày 17/3 cho đến ít nhất ngày 15/4. Ông Philippe không cho biết khi nào chính phủ có thể bắt đầu nới lỏng hoặc dỡ bỏ lệnh này.

Hôm 31/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông  Splhe Castaner,  cho biết có tới 359.000 vụ vi phạm lệnh phong tỏa xảy ra từ ngày 17/3 đến nay.

Một tòa án ở Calais kết án một người đàn ông 20 tuổi hai tháng tù sau khi anh ta bị bắt 8 lần mà không có lý do ra ngoài hợp lý. Tất cả cư dân được yêu cầu xuất trình giấy tờ và nêu lý do nếu họ rời khỏi nhà. Những hoạt động còn được phép bao gồm: mua sắm thiết yếu, gặp bác sĩ, dắt chó đi dạo, chạy bộ và đi làm trong các lĩnh vực quan trọng.

Tại Paris, một tòa án kết án một người đàn ông 22 tuổi 105 giờ phục vụ cộng đồng, cũng vì liên tục vi phạm lệnh phong tỏa.

Các biện pháp kiểm soát cũng được tăng cường trên các con đường và tại các nhà ga và sân bay.

Dịch Covid-19 đã nhiễm bệnh cho hơn 1.013.000 người trên khắp thể giới, trong đó có hơn  52.000 ca tử vong (thêm 5.783 ca), 212.015 ca hồi phục.

Bài liên quan