20% người dùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất điện

Thứ năm, 29/10/2020, 14:22 PM

Đến 6h ngày 29/10, ngành điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã khắc phục đóng điện một số vùng đảm bảo an toàn, hiện tại còn bị mất điện 20% người dùng toàn tỉnh.

Dùng đèn thắp sáng khi bị mất điện trong tối 28/10. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dùng đèn thắp sáng khi bị mất điện trong tối 28/10. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trưa ngày 29/10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế - thông tin về việc cấp điện trở lại sau cơn bão số 9.

Theo đó, trong ngày 28/10, do cơn bão số 9 gây gió mạnh, giật cấp 9, cấp 10 làm cây cối gãy đổ vào tuyến đường dây đã gây sự cố làm mất điện, ngành điện đã sa thải các phụ tải tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn để đảm bảo an toàn.

Đến 6h ngày 29/10, ngành điện lực đã khắc phục đóng điện một số vùng đảm bảo an toàn, hiện tại còn bị mất điện 20% người dùng toàn tỉnh. Trong đó, các huyện A Lưới, Nam Đông đang bị mất điện hoàn toàn, các địa phương còn lại rải rác một số xã/phường.

Cụ thể, ở huyện Phong Điền (3 xã): một phần xã Phong Sơn, xã Phong Mỹ, xã Phong Hòa. Thị xã Hương Trà (3 phường, 3 xã): một phần nhỏ phường Hương An, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, xã Hương Thọ, xã Bình Tiến, xã Bình Thành. Thị xã Hương Thủy (4 phường, 3 xã): một phần nhỏ phường Thủy Dương, phường Thủy Phương, phường Thủy Châu, phường Phú Bài, xã Lộc Sơn, xã Lộc Bổn, xã Phú Sơn. Huyện Quảng Điền (5 xã): một phần xã Quảng Công, xã Hải Dương, xã Quảng Ngạn, xã Điền Hải, xã Phong Hải.

Còn tại huyện Phú Vang (4 xã): một phần xã Vinh Thanh, xã Vinh Hà, xã Vinh Xuân, xã Phú Diên. Phú Lộc (1 thị trấn, 7 xã): một phần xã Lộc Vĩnh, xã Lộc Hòa, xã Lộc Điền, xã Lộc Thủy, xã Lộc Bình, xã Vinh Hiền, xã Giang Hải, xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc.

Bão số 9 cũng đã khiến 9 cột bị đỗ ngã ở huyện Phú Vang (Vinh An 8 cột, Phú Dương 1 cột), 1 cột ở huyện Nam Đông.

Bài liên quan