200.000 thiết bị mạng toàn cầu bị tấn công

Thứ hai, 09/04/2018, 08:47 AM

Vụ tấn công làm quá tải các nhà cung cấp dịch vụ Internet và chặn truy cập mạng của người dùng.

200.000 thiết bị mạng toàn cầu bị tấn công
Bộ trưởng Công nghệ thông tin Iran chia sẻ về cuộc tấn công.

Theo Reuters, các hacker đã tấn công mạng lưới ở một số quốc gia, trong đó có trung tâm dữ liệu ở Iran. Kẻ thực hiện để lại thông điệp là lá cờ Mỹ cùng với cảnh báo: "Đừng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi".

"Cuộc tấn công làm ảnh hưởng tới 200.000 bộ phát Wi-Fi trên khắp thế giới, trong đó khoảng 3.500 switch ở Iran", 

Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran, cho biết. Hậu quả là các nhà cung cấp dịch vụ Internet bị quá tải còn người dùng thì bị cắt kết nối.

Theo Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi, có 55.000 thiết bị bị ảnh hưởng tại Mỹ, 14.000 chiếc ở Trung Quốc và số thiết bị tại Iran bị ảnh hưởng chiếm khoảng 2%. Cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng trong các thiết bị mạng của Cisco dù hãng đã tung ra bản vá trước đó.

Nhà chức trách Iran cho biết cuộc tấn công đã được vô hiệu hoá trong vài giờ và không có dữ liệu nào bị đánh cắp.

 

Nộp ảnh chân dung cho nhà mạng để làm gì?

Các nhà mạng đồng loạt ra tối hậu thư đến người dùng mạng di động về việc cập nhật thông tin cá nhân.

 

Mã độc tống tiền GandCrab tấn công Việt Nam

Mã độc GandCrab sẽ mã hóa nội dung trên máy tính người dùng sau đó đòi tiền chuộc từ 400 đến 1.000 USD.