22/50 bang ở Mỹ tăng số người nhiễm Covid-19 trở lại

Thứ ba, 09/06/2020, 15:37 PM

Các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ suốt 10 ngày qua có thể là nguyên nhân khiến dịch Covid-19 tái gia tăng đáng lo ngại ở ít nhất 22 bang của quốc gia này.

Thị trưởng New York tham gia biểu tình đòi công lý cho người da màu ở thành phố của bà.

Thị trưởng New York tham gia biểu tình đòi công lý cho người da màu ở thành phố của bà.

CNN trích dẫn dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết, 22/50 tiểu bang của Mỹ đang có số ca nhiễm virus SARS-Cov-2 tăng trở lại trong vài ngày gần đây, 20 bang có xu hướng giảm, và 8 bang giữ tốc độ ổn định.

Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, đến ngày 9/5, Mỹ đã có hơn 1,9 triệu người nhiễm corona, hơn 110.000 người chết chỉ trong hơn 4 tháng. 

Những diễn biến của các cuộc biểu tình đang khiến tình hình dịch bệnh ở Mỹ trở nên khó kiểm soát hơn. Một trong những bang lây nhiễm tăng nhanh trở lại là Florida. Số ca bệnh được ghi nhận mỗi ngày tăng trung bình 46% so với tuần trước, trong khi phần lớn bang này sắp "mở cửa lại" giai đoạn 2.

[Brazil bất ngờ xóa sạch dữ liệu về Covid-19]

Còn ở bang Utah, dân biểu Suzanne Harrison mô tả tình hình mới là "rất đáng lo ngại và có nguy cơ lây nhiễm theo cấp số nhân". "Tỉ lệ dương tính corona hôm nay là 18,5%, gấp đôi hôm qua (9,4%)", bà Suzanne viết trên Twitter.

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh. Giám đốc CDC Robert Redfield nhận định những cuộc tụ tập đông người trên đường phố có khả năng biến thành sự kiện siêu lây nhiễm.

Nhiều bang và thành phố đã yêu cầu người đi biểu tình cần xét nghiệm virus corona để phòng ngừa lây nhiễm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá trên toàn cầu, không có dấu hiệu nào cho thấy đại dịch Covid - 19 sắp kết thúc hoặc đi xuống. WHO ghi nhận 7/6, tức Chủ nhật vừa qua, là ngày có số ca nhiễm kỷ lục kể từ đầu dịch.

"Hôm qua, hơn 136.000 ca nhiễm đã được báo cáo, nhiều nhất trong một ngày cho đến nay. Gần 75% số đó đến từ 10 quốc gia, chủ yếu nằm ở châu Mỹ và Nam Á", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.