23 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa học đường ở Thái Nguyên

Thứ sáu, 15/03/2019, 20:34 PM

Sau khi uống sữa 1 tiếng, 23 học sinh Trường tiểu học Nhã Lộng (Phú Bình - Thái Nguyên) đã phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện ngộ độc.

23-hoc-sinh-tieu-hoc-nhap-vien-sau-khi-uong-sua-hoc-duong-o-thai-nguyen
23 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa học đường ở Thái Nguyên. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình).

Tối 15/3, trao đổi với PV lãnh đạo Trường tiểu học Nhã Lộng (Phú Bình, Thái Nguyên) xác nhận thông tin về việc 23 học sinh của trường đã phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng sữa học đường.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, các phụ huynh có con em theo học Trường tiểu học Nhã Lộng nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm thông báo một số em học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Sau đó, nhiều học sinh tiếp tục có chung tình trạng trên.

Được biết, vào giữa buổi cùng ngày (15/3), các hoc sinh Trường tiểu học Nhã Lộng được uống sữa ở trường.

Sau khi xuất hiện triệu chứng trên, các em được nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình để điều trị. Bước đầu ghi nhận con số nhập viện khoảng 23 học sinh.

23-hoc-sinh-tieu-hoc-nhap-vien-sau-khi-uong-sua-hoc-duong-o-thai-nguyen
Những thùng sữa được để tại nhà trường. (Ảnh: CLXH).

Trả lời PV, lãnh đạo Trường tiểu học Nhã Lộng cho biết, tính từ hôm qua (14/3) đến hôm nay thì đã có hơn 700 học sinh uống sữa nhưng chỉ có 23 cháu bị. Các học sinh xuất hiện triệu chứng trên sau khi uống sữa khoảng 1 tiếng.

Cũng theo vị này, đây là những hộp sữa đậu nành của hãng Vinasoy nằm trong chương trình sữa học đường của tỉnh, tất cả đều còn hạn sử dụng.

"Số sữa này đã được các cơ quan mang đi kiểm nghiệm, làm rõ. Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác có phải do các cháu uống sữa bị ngộ độc hay không", vị lãnh đạo Trường tiểu học chia sẻ.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xử lý, khắc phục vụ việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Y tế huyện Phú Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi bệnh nhân và chỉ đạo quá trình điều tra.

Hiện sức khỏe các học sinh đã cơ bản ổn định.

 

Sữa học đường chỉ được phép sử dụng sữa tươi

Đây là nội dung được Bộ trưởng Y Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về sữa học đường nêu rõ trong công văn gửi các tỉnh, thành.

 

Trúng thầu sữa học đường Hà Nội: Vinamilk sẽ cho ra mắt một sản phẩm sữa riêng biệt?

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội sữa sử dụng trong Chương trình Sữa học đường Hà Nội khác so với sữa tươi bán ở ngoài. Vậy phải chăng Vinamilk đơn vị trúng thầu sẽ cho ra mắt một sản phẩm riêng và chuyên biệt?

 

Chương trình sữa học đường Hà Nội: Phụ huynh băn khoăn việc đăng ký lại

Việc phát phiếu để phụ huynh đăng ký sữa cho chương trình sữa học đường trước thời điểm Hà Nội tổ chức đấu thầu khiến phụ huynh băn khoăn về việc sẽ phải đăng ký lại.