230 người chết, hy sinh vì bão lũ

Thứ sáu, 30/10/2020, 12:04 PM

Bão lũ liên tiếp trong tháng 10 tại các tỉnh miền Trung khiến 230 người chết và hy sinh. Hiện tại, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

mac-niem-jpeg-1604025009-16040-5387-6901-1604025640

Các thành viên Chính phủ tưởng niệm và chia sẻ những mất mát, hy sinh của đồng bào, chiến sỹ do bão lũ gây ra ở miền Trung vừa qua. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Sáng nay, ngày 30/10, mở đầu phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cùng các đại biểu dành một phút để tưởng niệm 230 người dân, cán bộ, chiến sỹ hy sinh do bão lũ ở miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng tình hình thiên tai ở miền Trung năm nay gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong số người chết, hy sinh và mất tích có nhiều cán bộ, sỹ quan của quân đội, đặc biệt có 2 tướng lĩnh.

"Hiện còn có rất nhiều đồng bào chúng ta ở biển khơi, ở các vùng núi xa xôi bị vùi lấp chưa tìm kiếm được", Thủ tướng nói.

Từ đó, thấy được sự chỉ đạo quyết để khắc phục thiên tại của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các lực lượng quân đội ở Rào Trăng 3 tìm kiếm người dân bị vùi lấp trong đất đá. Qua thiên tai, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" đã được lan toả trong cả nước giúp đỡ người dân miền Trung.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm tham mưu chính phủ có quyết định hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai ngay sau cuộc họp này. 

thu-tuong-jpeg-1604025189-1604-3111-6129-1604025640

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu mở đầu cuộc họp sáng nay. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Cũng báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Nguyễn Xuân Cường cho biết tháng 10 là một tháng thiên tai khủng khiếp đối với miền Trung. Chỉ trong một tháng, các tỉnh miền Trung phải đối phó 5 cơn bão, 2 cơn áp thấp, mưa lũ, hứng lượng nước khổng lồ đổ dồn vào.

Về cơn bão số 9 - bão Molave vừa càn quét vào miền Trung hôm 28/10, ông Cường đánh giá đây là một trong hai cơn bão mạnh nhất 20 năm qua gây hậu quả rất nghiêm trọng.

"Dù có cùng tốc độ gió, nhưng bão Molave còn nghiêm trọng hơn bão Xangsane 2006 vì đổ bộ thẳng vào miền Trung - nơi trước đó đã xảy ra lũ chồng lũ, bão chồng bão, sức chịu đựng rất kém. Thời gian từ khi hình thành đến khi tiếp cận bờ rất ngắn chỉ có 3 ngày", ông Cường nói.

Theo ông, dưới sự chỉ đạo, chuẩn bị tốt ngay từ khi bão còn chưa vào Biển Đông và chấp hành kỉ cương rất tốt của người dân, dù bão mạnh cũng góp phần hạn chế thiệt hại.

Ông Cường cho biết bão số 9 làm 92.000 nhà tốc mái, trong đó riêng Quảng Nam là 88.000 căn; 5.000 nhà sập hoàn toàn, hơn 600 công trình trường học, bệnh viện hư hỏng; Quảng Ngãi mất điện 100%, phải 2 ngày nữa mới có thể khôi phục

Hiện còn 2 tàu cá Bình Định mất liên lạc trên biển, 3 người được tàu Hong Kong vớt được sáng nay, còn 23 người vẫn mất tích. Trên đất liền, lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hơn 30 người mất tích do sạt lở đất ở Quảng Nam.

Bài liên quan