272 cột điện bị gãy trong cơn bão số 5, Điện lực Thừa Thiên Huế nói gì?

Thứ ba, 22/09/2020, 14:34 PM

Cơn bão số 5 gây ra mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến hàng trăm cột điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị gãy đổ. Trước tình trạng này, dư luận thắc mắc về chất lượng công trình của hàng loạt cột điện này?

Nhiều cột điện bị gãy đổ.

Nhiều cột điện bị gãy đổ.

Trước thắc mắc này của dư luận, ngày 22/9, phía lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã đưa ra những thông tin mới.

Theo tìm hiểu, cơn bão số 5 vừa đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng ngày 18/9. Cơn bão đã khiến 272 cột điện trên địa bàn tỉnh này bị gãy, trong số đó có 109 cột trung áp, 163 cột hạ áp.

Sau sự cố này, 280 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh đã bị mất điện. Người dân phải chấp nhận dùng đèn dầu, đèn pin… để phục vụ cuộc sống sinh hoạt. Ngay lập tức, Điện lực Thừa Thiên Huế đã huy động toàn lực lượng, phương tiện đến hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý, nhằm khôi phục cấp điện sau bão.

Điều đáng nói, cho dù người dân phải gặp khó khăn, trở ngại khi không có điện sinh hoạt thì họ vẫn gửi những lời động viên, cảm ơn đến các người thợ điện lực ngày đêm ra sức khắc phục sự cố để sớm có điện trở lại cho người dân.

Không chỉ vậy, sau khi cơn bão càn quét qua thì hàng trăm cột điện bất ngờ bị gãy, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện các thông tin về việc cột điện ly tâm dự ứng lực dù mới đưa vào sử dụng những năm gần đây nhưng đã gãy đổ hàng loạt. Dư luận đưa ra nghi ngờ về chất lượng của những cột điện này.

Cơn bão đã khiến 272 cột điện trên địa bàn tỉnh này bị gãy.

Cơn bão đã khiến 272 cột điện trên địa bàn tỉnh này bị gãy.

Theo ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, trong số 272 cột điện bị gãy, có 30 cột ly tâm dự ứng lực. Nhận định về nguyên nhân của cột điện bị gãy, phía Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho hay, dù đây là cơn bão được đánh giá có cường độ chưa mạnh, nhưng đã gây gãy đổ rất nhiều cột điện. Do sức gió gây ra các hiện tượng quăng, quật, giật, xoáy gây ngã đổ hàng loạt vật cản trên đường đi của bão.

Cũng theo ông Phúc, về cột ly tâm dự ứng lực sử dụng trên địa bàn tỉnh, là công trình điện chịu được gió trên cấp 12, thiết kế sử dụng cột ly tâm theo TCVN 5487:2016, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định và Bộ KHCN công bố.

Ông Phúc chia sẻ, cột điện khi đưa vào sử dụng cho công trình đều tuân thủ các quy định hiện hành. Cột xuất xưởng tại nơi sản xuất được thử nghiệm chặt chẽ với hai nội dung gồm thử nghiệm chịu lực và thử nghiệm phá hủy.

Được biết, hiện nay, Tổng Cty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của cơn bão vừa mới xảy ra.

Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, điện lực sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực trên.

Đến thời điểm sáng ngày 22/9, có 99,3% khách hàng đã được cấp điện trở lại. Dự kiến, chiều nay sẽ cấp điện trở lại cho 100% khách hàng.

Bài liên quan