Đó là một trong những con số trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về cải cách môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia được VCCI đưa ra
30-doanh-nghiep-noi-van-phai-tra-phi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra
30% doanh nghiệp nói vẫn phải trả phí "lót tay" cho cán bộ thanh tra Ảnh minh họa

Ngày 17/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về cải cách môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế dẫn kết quả khảo sát trên 10.000 doanh nghiệp cho biết, môi trường kinh doanh được đánh giá chuyển biến tích cực, dù không đồng đều giữa các lĩnh vực.

Nộp thuế là một trong 2 lĩnh vực được đánh giá cải cách mạnh mẽ, khi thời gian làm thủ tục nộp thuế một năm giảm từ 498 giờ còn 384 giờ. Nhưng kết quả này của Việt Nam vẫn gấp đôi mức bình quân các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, khoảng 173 giờ.

Hai lĩnh vực nữa ghi điểm với doanh nghiệp là lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng (tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng là 74%). Ngược lại, thủ tục phá sản doanh nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư và thủ tục xuất nhập khẩu được đánh giá ít chuyển biến.

Đáng chú ý, chi phí lót tay trong thanh tra, kiểm tra thuế giảm, nhưng 30% doanh nghiệp cho biết phải trả khoản này cho cán bộ thanh tra. Ông Tuấn nhận xét, ở đây có phần trách nhiệm của doanh nghiệp, khi bị phát hiện sai phạm thì muốn "giảm nhẹ tội nên lót tay cho cán bộ thuế".

Doanh nghiệp vẫn "kêu" rất nhiều về tiếp cận vốn tín dụng và cản trở lớn nhất là điều kiện vay vốn phải có tài sản thế chấp (86% doanh nghiệp). Trong khi đó, gần 40% doanh nghiệp được khảo sát cho biết phải "bồi dưỡng" cán bộ ngân hàng nếu muốn vay được vốn. 

Báo cáo của VCCI phản ánh thực tế đáng lo ngại, tình trạng ưu ái doanh nghiệp sân sau vẫn rất nghiêm trọng. Cùng đó, doanh nghiệp cũng khó đoán định sự thay đổi chính sách khi tỷ lệ này tăng từ 42% năm 2014 lên 67% năm 2018. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hành chính có xu hướng tăng. Hiện tượng tham nhũng vặt khi làm thủ tục hành chính vẫn không giảm. 

Trước đó trong báo cáo điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018, của VCCI ghi nhận 58,2% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng nhũng nhiễu khi cán bộ cơ quan nhà nước (ở địa phương) giải quyết thủ tục; 54,8% cho biết phải mất tiền bôi trơn.

Có 34% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn khi xin các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề đòi hỏi điều kiện; 15,8% doanh nghiệp cho biết sau khi có giấy chứng nhận đăng ký DN, phải chờ hơn 1 tháng mới có đủ các giấy tờ cần thiết khác để có thể chính thức hoạt động...

Chi tiết hơn, điều tra PCI 2018 cho thấy, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thường có mức độ gặp khó khăn cao hơn các công ty lớn trong tiếp cận vốn, mặt bằng. Các doanh nghiệp mới thành lập từ 5 năm trở lại đây là nhóm có tỷ lệ gặp khó khăn cao nhất, đặc biệt là khi tìm kiếm nguồn vốn, mặt bằng kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính.

Chính vì việc tiếp cận thông tin chưa thuận lợi nên các doanh nghiệp cho rằng khả năng để họ dự đoán được việc thực hiện của địa phương đối với các quy định pháp luật của T.Ư rất hạn chế. Hệ quả là các doanh nghiệp bị động trong kế hoạch mở rộng đầu tư và kinh doanh của mình.

 

Nhà máy xử lý rác hơn 1.690 tỷ đồng: Vì sao chọn doanh nghiệp Hong Kong?

Sau khi biết thông tin về việc xây dựng dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế), dư luận đã thắc mắc về doanh nghiệp đến từ Hong Kong.

 

Vi phạm dự án Gang thép Thái Nguyên: Trước ông Hoàng Trung Hải đã có 5 lãnh đạo doanh nghiệp bị 'xộ khám'

Khi còn là phó thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/30-doanh-nghiep-noi-van-phai-tra-phi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-146117.html