Sau khi dùng cơm tối tại trường, 30 em học sinh xuất hiện biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói nên được nhập viện điều trị.
30-em-hoc-sinh-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham
Các em học sinh đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 2/3, Chánh văn phòng UBND huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông), ông Đoàn Văn Phương cho biết, hiện đơn vị đã yêu cầu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS và THPT huyện Đắk G’Long báo cáo về việc khoảng 30 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn cơm tối tại trường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 1/3, sau khi các em học sinh dùng cơm tối tại trường thì có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, chóng mặt… Ngay sau đó các thầy cô đã đưa các em học sinh đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk G’Long thông tin, vào tối 1/3 bệnh viện tiếp nhận 17 em học sinh nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiếp đến sáng 2/3 bệnh viện tiếp nhận thêm 13 trường hợp nhập viện. Tất cả các em đều có triệu chứng chung là mệt mỏi, sốt, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã thăm khám và xác định các em bị hội chứng dạ dày-ruột cấp, tập trung theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Huynh, do được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn được theo dõi tại bệnh viện.

Còn ông Lê Văn Hà, hiệu trưởng Trường PTDTNT huyện Đắk G’Long cho hay, có 30 trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Hà, có 179 học sinh dùng cơm tối với bữa cơm gồm các món: cơm trắng, canh lá bép đọt mây nấu cá hộp và cá nục hấp, chả cá chiên sẵn sốt cà chua. Trong đó có 30 em học sinh nhập viện do đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, khó chịu.

Vị hiệu trưởng cũng khẳng định nhà trường đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Nguy cơ ô nhiễm ở hai dự án bô xít Tây Nguyên

Chậm tiến độ 2 năm, thiết bị xử lý môi trường xuống cấp, Dự án Bô xít Tân Rai và Nhân Cơ được Bộ Tài nguyên cảnh báo nguy cơ ô nhiễm lớn.