30 người bị giữ làm con tin tại siêu thị ở thủ đô Philippines

Thứ hai, 02/03/2020, 13:28 PM

Thị trưởng San Juan, Philippines cho biết ít nhất một người đã bị bắn và đưa đến bệnh viện.

greenhills_hostage_drama_march_2_2020_005

Truyền thông Philippines đưa tin, một tay súng đang giữ khoảng 30 người làm con tin tại trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở thủ đô Manila của nước này ngày 2/3. Thủ phạm đã nổ súng bắn ít nhất một người. Ngay sau đó, cảnh sát vũ trang Philippines đã tiến vào sau khi có tiếng súng nổ bên trong trung tâm mua sắm.

Thiếu tướng Johnson Almazan, người đứng đầu Cảnh sát khu vực phía Đông cho biết, có tiếng súng nổ tại V-Mall, khu thương mại Greenhills, thành phố San Juan khoảng trước buổi trưa. Hàng nghìn khách hàng, nhân viên bán hàng và nhân viên trung tâm đã cố gắng thoát ra ngoài.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Cơ quan Quản lý Trung tâm Greenhills cho biết nghi phạm là cựu nhân viên của công ty bảo vệ Safegaurd Armor Security Corporation (SASCOR). Người bảo vệ bị trúng đạn cũng là nhân viên công ty này. Thị trưởng San Juan, Francis Zamora cũng xác nhận tay súng là một nhân viên bảo vệ từng làm việc tại trung tâm thương mại. Anh ta đã bị sa thải và "biến mất" trong nhiều ngày, xuất hiện trở lại để "đưa ra một số yêu cầu".

"Anh ta đang cố gắng thuyết phục các nhân viên bảo vệ khác tham gia một cuộc giống như đảo chính chống lại ban quản lý trung tâm thương mại," ông Zamora cho biết. Ông nói nghi phạm dường như mang theo lựu đạn.

Thị trưởng Zamora cũng có mặt ở hiện trường để thương lượng với tay súng.

Theo Phil Star, một phần trung tâm thương mại đang được phong tỏa. Nhân viên an ninh Philippines tiếp tục sơ tán người mua sắm và tiểu thương trong Virra bằng một vài lối ra vào. Cảnh sát vũ trang hạng nặng đã đến hiện trường.

Theo Rappler, trường hợp bị thương trong vụ việc là một bảo vệ đang làm việc tại tòa nhà. Video đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy xe cảnh sát ở lối vào trung tâm mua sắm, cùng hàng trăm người chứng kiến. Tất cả các cửa của trung tâm đã bị khóa.