Xã hội
01/09/2015 09:0130 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang vào sáng ngày hôm qua 31/8 đã gây náo loạn khu vực này cũng như khiến nhiều người dân hiếu kỳ.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang, đây không phải lần đầu tiên các nhà xe phản đối bằng hình thức này. Họ đã từng xếp hàng dài ngay trước trụ sở của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang để yêu cầu xử lý nhà xe Duy Qúy.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang
Như đã đưa tin vào sáng ngày hôm qua, 31/8, khu vực trước cổng trụ sở Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nằm trên đường 30 tháng 4 của thành phố Mỹ Tho đã bị ách tắc giao thông bởi việc xếp hàng dài của hơn 30 chiếc xe khách thuộc HTX vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho, Công ty CP vận tải ô tô Tiền Giang, HTX vận tải Việt Thắng và HTX vận tải Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà xe này đều mang theo khẩu hiệu biểu ngữ để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nhà xe Duy Quý.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang mở cuộc họp khẩn
Trước tình hình phức tạp trên thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp khẩn do ông Lê Văn Nghĩa và bà Trần Kim Mai, 2 Phó chủ tịch tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của nhiều ban ngành giao thông vận tải, công an, KH – ĐT, thuế để cùng lắng nghe ý kiến từ phía các nhà xe.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang, nhiều chủ xe bức xúc
Và cũng trong cuộc họp này, sự việc đã được giải quyết rõ ràng. Theo lời phản ánh của các đại diện nhà xe thì từ sau tháng 11 năm 2014, công ty TNHH Duy Quý do ông Đoàn Văn Lợi làm giám đốc ra đời thì đã chiếm đến 80% lượng khách khiến các nhà xe lâu đời chạy tuyến Mỹ Tho – thành phố Hồ Chí Minh và các nhà xe đón khách cố địch tại khu vực Bến xe Tiền Giang lâm vào cảnh khốn đốn, không có khách.
Đặc biệt điều khiến các nhà xe bức xúc hơn cả là nhà xe Duy Quý đã lấy danh là xe chạy hợp đồng để mở các văn phòng giao dịch, bán vé qua điện thoại, bán vé trên xe, lập bến cóc, trốn thuế cũng như rước khách như xe dù. Hơn thế nữa xe Duy Quý còn không bị cảnh sát giao thông phạt khi rước thêm khách trong khi các xe khác xuất phát từ bến mà rước thêm khách thì đều bị phạt.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang, nhà xe Duy Quý lách luật
Trước những bức xúc này thì Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Văn Nguyện có giải thích rằng Công ty TNHH Duy Quý là công ty vận tải đã được cấp phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đồng thời cả kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Do đó nhà xe Duy Quý chỉ được đón và trả khách tại các điểm ghi trên hợp đồng và chỉ được phép thu cước theo giá trị mà hợp đồng đã ký kết cũng như không được thu tiền, bán vé hay xác nhận đặt chỗ cho hành khách dưới mọi hình thức.
30 xe khách phản đối xe dù trước UBND tỉnh Tiền Giang vì nhà xe Duy Quý lách luật
Tuy nhiên vấn đề ở đây là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cũng không kiểm soát được việc bán vé của nhà xe Duy Quý. Và cả những vấn đề như lập bến cóc cũng rất khó bắt được quả tang. Bởi có thể họ bắt khách ngay ở trạm xăng nên không ai biết.
Đồng thời Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang cũng lên tiếng khẳng định rằng lực lượng Cảnh sát giao thông của tỉnh không hề bao che cho bất cứ đơn vị nào, kể cả nhà xe Duy Qúy. Nhưng lại rất khó xử lý nhà xe này bởi họ đã lách luật. Họ sẽ dùng biện pháp lập các điểm hẹn khách trước và nói là khách hợp đồng trước khi đến rước khách.
Và trước tình hình bức xúc này của các chủ xe thì Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa cũng mong các đại diện nhà xe bình tĩnh để tỉnh phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải cùng những ngành có liên quan để xem xét, giải quyết sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải.

