4 người chết trong vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội Mỹ

Thứ năm, 07/01/2021, 13:54 PM

Tổng cộng 4 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội Mỹ, khi người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà để chặn các nghị sĩ phê chuẩn kết quả bầu cử.

Người biểu tình ủng hộ ông Trump trèo tường vào tòa nhà quốc hội (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình ủng hộ ông Trump trèo tường vào tòa nhà quốc hội (Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, quốc hội Mỹ đã bác bỏ thách thức kết quả ở  bang Michigan do hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene đề xuất nhưng không nhận được chữ ký ủng hộ của thượng nghị sĩ nào.

Trong khi đó, quốc hội xác nhận toàn bộ 6 phiếu đại cử tri ở bang Nevada cho ứng viên Joe Biden sau khi các nghị sĩ hủy kế hoạch khiếu nại. Nỗ lực khiếu nại kết quả ở Georgia cũng thất bại do không có thượng nghị sĩ nào ủng hộ vào phút chót.

Sau tranh luận, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ việc phản đối phiếu đại cử tri tại bang Pennsylvania với tỷ lệ 93-7.

Trước đó, Thượng viện cũng bỏ phiếu bác bỏ phản đối kết quả phiếu đại cử tri tại bang Arizona với tỷ lệ áp đảo 93-6.

Fox News dẫn nguồn tin cho biết, việc thảo luận về khả năng luận tội Tổng thống Trump lần thứ 2 đang xuất hiện tại trụ sở quốc hội.

Một nguồn tin nói với Fox rằng, các nghị sĩ Cộng hòa đã và đang thảo luận về khả năng luận tội và kết tội ông Trump, để ngăn ông tái tranh cử trong tương lai. 

Trong khi đó Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đang đề nghị kết thúc ngày làm việc và dự kiến triệu tập trở lại trong phiên họp chung vào ngày 8/1.

Hiện đã là 1 giờ sáng ngày 7/1 Washington, điều đó có nghĩa là các nghị sĩ đã họp xuyên đêm mà vẫn chưa thể chính thức công bố tổng thống đắc cử của nước Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020.

Theo trang tin Fox 5 New York, cảnh sát Washington DC đã bắt giữ trên 50 người liên quan tới vụ bạo loạn, trong đó có 47 người vi phạm lệnh giới nghiêm và 4 vụ có liên quan tới súng đạn. 

Phía cảnh sát cho biết cả lực lượng hành pháp và nhóm những người ủng hộ ông Trump đã sử dụng các loại chất kích thích hóa học nhiều giờ bên trong tòa nhà quốc hội, trước khi lực lượng hành pháp thiết lập lại tình hình an ninh trong tòa nhà.

Cũng theo nguồn tin trên, người phụ nữ bị bắn chết vào sớm ngày 6/1 khi đám đông cố gắng xông vào cánh cửa có rào chắn trong nhà quốc hội. Trong khi đó, cảnh sát đã triển khai vũ khí ở phía bên kia cánh cửa. Người phụ nữ đã được đi cấp cứu và tử vong sau đó.  

Ngoài ra, cảnh sát Washington cũng cho hay, họ phát hiện 2 quả bom ống ở khu vực trong khu phức hợp và gần tòa nhà quốc hội.

Phó Tổng thống Mike Pence lên án bạo loạn

“Với những người phá hoại nhà quốc hội hôm nay, các bạn không giành được chiến thắng. Bạo lực không bao giờ là chiến thắng”, Phó Tổng thống Mike Pence lên án vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ.

Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa 10 người bị thương ra khỏi hiện trường. Ngoài ra, 14 cảnh sát Washington DC cũng bị thương sau vụ bạo loạn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ nhóm họp để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa nhận thua, viện dẫn cáo buộc có gian lận bầu cử.

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đổ về Washington DC từ ngày 5/1  nhằm phản đối chiến thắng của ông Biden. Sau vài giờ đồng hồ hỗn loạn, trật tự đã được lập lại ở tòa nhà quốc hội và các nghị sĩ tiếp tục trở lại cuộc họp.