Thế giới
26/04/2021 13:504 nguyên nhân khiến Ấn Độ 'vỡ trận' phòng chống Covid-19
Tại thủ đô New Delhi, trung bình cứ chưa đầy 4 phút lại có một người chết vì Covid-19, khiến các lò hỏa táng tại đây liên tục đỏ lửa, hoạt động hết công suất từ ngày tới đêm.
Theo báo cáo toàn diện, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh không thể ngăn cản của Ấn Độ khiến người ta tưởng rằng cảm giác như thời gian đã quay lại thời kỳ đầu năm 2020.
Gần 1 triệu người được chẩn đoán bị nhiễm Covid-19 chỉ trong vòng 3 ngày; trung bình cứ 4-5 phút lại có một người chết ở thủ đô New Delhi.
Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu nhưng không có giường; con người bất lực và chỉ có thể chứng kiến cái chết của người thân ngay trước mặt. 4 lý do sau đây được cho là nguyên nhân chính khiến nước này rơi vào khủng hoảng.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vận chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh viện Guru Teg Bahadur, ở New Delhi, Ấn Độ, hôm 24/4.
1. Buông lỏng quản lý, chủ quan
Vào đầu năm 2021, tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm dần và số ca nhiễm mới trong một ngày giảm xuống dưới 10.000. Tính đến giữa tháng 2/2021, Ấn Độ có trung bình 11.000 trường hợp mắc mới trong một ngày và số ca tử vong trung bình vào ngày 7 là dưới 100 người.
Chính từ kết quả này, cả chính quyền và người dân bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Nhiều hoạt động tôn giáo và bầu cử chính trị tiếp tục được tổ chức.
Ngày 12/4 theo giờ địa phương, hơn 2 triệu người hành hương theo đạo Hindu đã tập trung bên bờ sông Hằng để tắm sông mừng "Lễ hội Kumbh Mela", hầu hết họ đều không đeo khẩu trang. Vì số lượng người tham gia quá đông nên cảnh sát Ấn Độ hoàn toàn không thể áp dụng các biện pháp hạn chế.
Không có gì đáng ngạc nhiên, sau Đại lễ này, số ca bệnh mới được chẩn đoán ở Ấn Độ đã nhiều lần đạt mức cao kỷ lục mới. Vào ngày 24/4 theo giờ địa phương, số ca mắc mới trong một ngày đã vượt quá 300.000 ca trong 3 ngày liên tiếp. Trung bình cứ 5 phút lại có một người chết vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi.
Một bệnh nhân ở thủ đô New Delhi đang ngồi trên cáng thở oxy chờ tới lượt được nhập viện hôm 23/4
2. Thiếu bác sĩ, oxy
Là một quốc gia có tổng dân số gần 1,4 tỷ người, tầng lớp trung lưu trở xuống của xã hội Ấn Độ luôn gặp vấn đề về việc thiếu chăm sóc y tế và thuốc men. Dịch bệnh Covid-19 đã làm trầm trọng thêm vấn đề này.
Tiến sĩ Gegia, chuyên gia tư vấn tại Bệnh viện Sir Gangaram ở Delhi, Ấn Độ, cho biết do bệnh nhân tăng đột biến nên không có đủ giường trong phòng cấp cứu.
Tất cả các thiết bị nhu cầu cấp cứu đều thiếu hụt hoặc chỉ có thể được tìm thấy trên thị trường chợ đen.
Ở các vùng Gujarat, Uttar Pradesh và Haryana cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Không quân Ấn Độ đang cung cấp bình ôxy và vật tư đến các vùng khác nhau của đất nước.
3. Tiêm vắc xin COVID-19 vẫn chỉ là kế hoạch
Ngay từ giữa tháng 1/2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khởi xướng kế hoạch tiêm chủng cho hơn 1,3 tỷ người. Ông tự hào tuyên bố với người dân Ấn Độ rằng kế hoạch tiêm chủng này đã thể hiện khả năng của Ấn Độ với thế giới.
Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 4, Ấn Độ mới chỉ nhận được khoảng 130 triệu liều vắc xin, con số này còn lâu mới đủ để tạo ra yêu cầu về "miễn dịch cộng đồng". Hơn nữa, việc tiêm chủng sớm chỉ giới hạn ở các nhóm ưu tiên như nhân viên y tế, nhân viên tuyến trên, người trên 45 tuổi.
Mặc dù Ấn Độ đã đình chỉ xuất khẩu vắc xin Covid-19 vào cuối tháng 3, nhưng đến giữa tháng 4, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin tình trạng thiếu vắc xin ở một số bang, và hàng trăm trung tâm tiêm chủng đã phải đóng cửa, số lượng còn lại chỉ đủ sử dụng cho một hoặc hai ngày.
Chính phủ Ấn Độ ngày 19/4 tuyên bố rằng từ ngày 1/5, tất cả người lớn trên 18 tuổi sẽ được chủng ngừa vắc xin. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là thiếu hụt nguồn cung vắc xin hiện có có thể tiếp tục làm chậm tốc độ tiêm chủng phổ cập theo kế hoạch.
Người đàn ông đeo mặt nạ dưỡng khí ngồi chờ bên ngoài bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan ở New Delhi hôm 22/4
4. Sự đột biến của Virus mới
Vào tháng 1, đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ tương đối được kiểm soát. Tuy nhiên, theo BBC, mới đây, Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca bệnh trong tháng qua.
Chỉ trong vòng 3 ngày gần đây, nước này ghi nhận gần 1 triệu ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 346.786 trường hợp mới được công bố trong 24 giờ qua. Số người tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ hiện là 192.311, trong đó, ngày 24/4 là 2.624 người.
Nguyên nhân gây ra tình trạng ca mắc mới tăng nhanh này do của sự bùng phát, sự xuất hiện của một số biến chủng mới ở Ấn Độ. Các biến chủng SARS-CoV-2 đang lưu hành trên khắp Ấn Độ, chịu trách nhiệm cho sự leo thang nhanh chóng.
Cụ thế, biến chủng kép ở Ấn Độ mang hai đột biến quan trọng: L452R và E484Q. Cả hai đột biến này đều giúp virus "lẩn tránh" hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, đột biến L452R có thể làm tăng nguy cơ lây lan nhanh chóng của các ca bệnh. Biến chủng này rất có thể là nguyên nhân hàng đầu đằng sau sự tăng trưởng đột ngột và đáng kinh ngạc về số lượng ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ.
Theo Anurag Agrawal, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ, sau khi Viện Geomomics giải trình tự gene, một số quận của bang Maharashtra, tâm chấn của làn sóng hiện tại, tỷ lệ lây nhiễm biến chủng kép lên tới hơn 60%.
B.1.617 xuất hiện trong các mẫu bệnh phẩm ở 10 bang của Ấn Độ. Ông Agrawal dự đoán số lượng này sẽ tăng lên bởi hai đột biến quan trọng khiến nó có khả năng lây nhiễm, kháng miễn dịch.