47 cá nhân vi phạm phòng chống Covid-19, xử phạt 13,15 triệu đồng

Thứ sáu, 21/08/2020, 09:09 AM

Tính đến nay chỉ tính riêng quận Ngô Quyền đã xử phạt 1 cơ sở Gym (phường Đông ) với số tiền phạt là 5 triệu đồng, 47 cá nhân vi phạm phòng chống Covid-19.

47 cá nhân vi phạm phòng chống Covid-19, xử phạt 13,15 triệu đồng tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

47 cá nhân vi phạm phòng chống Covid-19, xử phạt 13,15 triệu đồng tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Ngày 20/8, UBND quận Ngô Quyền quyết định thành lập 3 Tổ công tác liên ngành nhằm tăng cường xử phạt các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định an toàn phòng chống dịch.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở công dân, tổ chức trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị và hành vi kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường của địa bàn quận.

Đồng thời, kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về việc phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn quận, liên hệ trực tiếp với Chủ tịch UBND các phường có liên quan để xử lý vi phạm theo thẩm quyền và phối hợp xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, Tổ còn có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường các văn bản liên qua đến xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo thẩm quyền.

Theo nhận định của các tổ công tác, vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường và vi phạm khoảng cách an toàn trong các quán ăn, quán cafe.

Tính đến 17h ngày 20/8, quận Ngô Quyền đã xử phạt 1 cơ sở Gym (phường Đông ) với số tiền phạt là 5 triệu đồng; 47 cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch, trong đó, tổng số tiền phạt lỗi không đeo khẩu trang là 13.150.000 đồng.

Trước đó UBND TP Hải Phòng quyết định tái lập 2.400 chốt kiểm soát dịch tại thôn, tổ dân phố để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố nếu để xảy ra dịch trên địa bàn hoặc để người đến/về từ vùng dịch không khai báo y tế, không thực hiện cách ly.

Từ ngày 19/8, Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng...

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán bia, quán ăn, quán giải khát phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.

Người dân, người lao động đến từ vùng có dịch của Hải Dương không được vào Hải Phòng; nếu vào phải đi cách ly y tế tập trung. Những người là công an của tỉnh Hải Dương đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại Hải Phòng, không về nhà.

Bài liên quan