Thời sự
01/04/2021 15:265 bé gái ở Quảng Ngãi bị ép làm tiếp viên karaoke
Ảnh minh họa
Ngày 1/4, Tính, 27 tuổi; Vũ, 30 tuổi, bị Công an huyện Mộ Đức điều tra các dấu hiệu phạm tội, chưa đưa ra biện pháp cụ thể.
Trước đó, theo VnExpress, Công an TP Quảng Ngãi nhận cuộc gọi cầu cứu của 3 bé gái, nói đang ở nhà nghỉ tại phường Nghĩa Chánh. Họ bị nhóm người đuổi theo, bắt làm tiếp viên karaoke. Cảnh sát có mặt ngay đó, bắt giữ Tính và Vũ khi chúng vừa đuổi đến nhà nghỉ để bắt các bé gái về.
Bé gái 15 tuổi cho biết, nhóm mình gồm 5 người, bị Tính và Vũ dụ đi làm với lương cao nên đồng ý xin việc. Tuy nhiên, hai thanh niên đưa các em đến quán karaoke làm nhân viên phục vụ. Tiền công đều bị Tính và Vũ giữ, sau đó phát lương cho các em hàng tháng.
Do thường xuyên bị hăm dọa, tiền lương không rõ ràng nên 5 em rủ nhau gọi taxi bỏ trốn. Khi đến TP Quảng Ngãi, phát hiện có nhiều người đuổi theo, họ chia ra làm hai nhóm chạy về hai ngả. 3 em vào nhà nghỉ chốt cửa cố thủ, báo cảnh sát.
5 em gái (trong đó có 4 em dưới 16 tuổi) ở huyện Sơn Hà, huyện Ba Tơ và Tư Nghĩa nghe lời dụ dỗ của nhóm Lữ Anh Tính (27 tuổi) và Trần Anh Vũ (30 tuổi, cùng trú tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) đi làm tiếp viên quán karaoke.
"Khi chúng em trốn đón taxi chạy về TP Quảng Ngãi thì có nhiều người đuổi theo. Cả nhóm quyết định tách ra hai hướng. Trong lúc em và hai bạn nữa trốn trong một nhà nghỉ ở TP Quảng Ngãi thì họ tìm đến" - em S. (15 tuổi, ở xã Ba Thành, huyện vùng cao Ba Tơ) kể lại.
Ông Đặng Thành Sơn, chủ nhà nghỉ nơi S. lẩn trốn, cho biết: "Một taxi đến nhà nghỉ của tôi chở theo nhiều người, trong đó có một số người bặm trợn, hỏi tôi về số thiếu nữ thuê phòng".
Nhận được tin báo, Công an phường Nghĩa Chánh khẩn trương đến nhà nghỉ giải cứu các cô gái.