Thứ bảy, 28/07/2018, 10:38 AM
  • Click để copy

5 ngày, Quảng Nam kỉ luật 4 lãnh đạo xã vì để mất rừng

Trong vòng 5 ngày (từ 24 đến 28/7), 4 lãnh đạo xã ở Quảng Nam đã bị xử lí kỉ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lí, dẫn đến hậu quả rừng phòng hộ bị tàn phá.

6_372291
Chủ tịch UBND xã Tà Lu bị kỉ luật do thiếu trách nhiệm trong việc quản lí, dẫn đến hậu quả rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá.

Ngày 28/7, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Hươm (Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam) xác nhận, ông Đa Lây Lực (Chủ tịch UBND xã Tà Lu) vừa bị kỉ luật do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, buông lỏng quản lí bảo vệ rừng.

Liên quan tới quyết định kỉ luật ông Lực, vào tháng 3 vừa qua, tiếp nhận phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh việc rừng phòng hộ Sông Kôn nằm giữa 2 xã Tà Lu và Jơ Ngây bị tàn phá. Qua kiểm tra, tổng cộng 33 cây chò, xoan đào, trám trong rừng phòng hộ Sông Kôn đã bị lâm tặc đốn hạ nằm chỏng chơ.

Mới đây, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam cũng đã cảnh cáo ông Hồ Văn Minh (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, Giám đốc Ban Quản lí rừng phòng hộ Sông Kôn).

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, 4 lãnh đạo xã ở Quảng Nam đã bị xử lí kỉ luật vì để rừng bị tàn phá.

Trước đó vào ngày 24/7, ông Chơ Rum Nhiên (Bí thư Huyện ủy Nam Giang) cho biết, cơ quan này vừa thống nhất kỉ luật đối với nhiều cán bộ của xã Chà Vàl.

5-ngay-quang-nam-ki-luat-4-lanh-dao-xa-vi-de-mat-rung
Hàng loạt cán bộ xã Chà Vàl đã bị xử lí kỉ luật vì rừng lim xanh bị tàn phá.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã thống nhất kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hiên Dơnh (Bí thư xã Chà Vàl) và ông Blup Nghê (Phó Bí thư thường trực xã Chà Vàl).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã quyết định kỉ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Tơ Đel Sơn (Chủ tịch UBND xã Chà Vàl). Ông Sơn trên cương vị là lãnh đạo đứng đầu xã nhưng đã thiếu chỉ đạo, đôn đốc và để xảy ra tình trạng 34 cây gỗ lim xanh ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị chặt hạ.

Ngày hôm qua (27/7), thượng tá Hà Thế Xuyên (Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang) cho biết, Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) là hai nghi can chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh vừa tìm đến trụ sở UBND xã Đại Hồng để đầu thú.

 

Ai là người đẹp đại diện Việt Nam tại vòng chung kết Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới?

Vòng chung kết Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 60 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đẹp Phan Thị Mơ là đại diện duy nhất của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc lần này.

 

Ai là người thay thế ông Đặng Việt Dũng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng?

Ông Đặng Việt Dũng đã thôi chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng để giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Và ông Trần Đình Hồng chính thức được bổ nhiệm vào vị trí trên.

 

Hai nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ở Quảng Nam đã đầu thú

Sau thời gian bị phát lệnh truy nã, hai nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ở khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã chủ động tìm đến cơ quan chức năng để đầu thú.