50 sắc thái biểu cảm của thầy Park trong buổi tập của U22 Việt Nam

Thứ năm, 02/07/2020, 21:25 PM

HLV Park Hang-seo dường như không hài lòng về các học trò trong đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam.

Chiều 2/7, HLV Park Hang-seo có buổi chỉ đạo chính thức đầu tiên trong đợt tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chiều 2/7, HLV Park Hang-seo có buổi chỉ đạo chính thức đầu tiên trong đợt tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Hôm qua, thầy Park không thể dự buổi tập của các học trò do không kịp giờ bay từ miền Nam ra. Ông chỉ đứng ngoài quan sát các cầu thủ trẻ dưới sự chỉ đạo của các trợ lý.

Hôm qua, thầy Park không thể dự buổi tập của các học trò do không kịp giờ bay từ miền Nam ra. Ông chỉ đứng ngoài quan sát các cầu thủ trẻ dưới sự chỉ đạo của các trợ lý.

Giống như mọi khi, ông đứng từ xa quan sát và ghi chép sự tập luyện của các học trò.

Giống như mọi khi, ông đứng từ xa quan sát và ghi chép sự tập luyện của các học trò.

Empty
Trong lúc đấu tập, thầy Park lên khán đài quan sát các học trò.

Trong lúc đấu tập, thầy Park lên khán đài quan sát các học trò.

Empty
Ngồi cạnh ông Park có PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

Ngồi cạnh ông Park có PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

Do các cầu thủ trẻ không thường xuyên đá ở giải quốc nội, chính vì vậy, thầy Park thường xuyên có biểu hiện không hài lòng.

Do các cầu thủ trẻ không thường xuyên đá ở giải quốc nội, chính vì vậy, thầy Park thường xuyên có biểu hiện không hài lòng.

Nụ cười hiếm hoi của thầy Park.

Nụ cười hiếm hoi của thầy Park.

Trợ lý Lee cũng trầm ngâm quan sát học trò.

Trợ lý Lee cũng trầm ngâm quan sát học trò.

Trước đó, khi được hỏi liệu có cảm thấy lo lắng khi các cầu thủ lên U22 Việt Nam ít được ra sân ở V-League hay giải hạng Nhất, thầy Park bày tỏ: “Họ không có cơ hội để thể hiện ở giải quốc nội, hầu như không tìm ra được nhân tố mới ở các CLB nên tôi phải có đợt tập trung này.” “2 năm trước khi tôi nhậm chức, lứa 1995 của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… có rất nhiều cầu thủ tài năng. Bây giờ, chúng ta không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, hầu hết là những ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi đã thể hiện được mình.”

Trước đó, khi được hỏi liệu có cảm thấy lo lắng khi các cầu thủ lên U22 Việt Nam ít được ra sân ở V-League hay giải hạng Nhất, thầy Park bày tỏ: “Họ không có cơ hội để thể hiện ở giải quốc nội, hầu như không tìm ra được nhân tố mới ở các CLB nên tôi phải có đợt tập trung này.” “2 năm trước khi tôi nhậm chức, lứa 1995 của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… có rất nhiều cầu thủ tài năng. Bây giờ, chúng ta không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, hầu hết là những ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi đã thể hiện được mình.”

Cuối giờ tập, ông cầm tay chỉ việc cho Bảo Toàn cách phòng ngự và dặn dò các học trò trước đợt tập trung thứ 2.

Cuối giờ tập, ông cầm tay chỉ việc cho Bảo Toàn cách phòng ngự và dặn dò các học trò trước đợt tập trung thứ 2.

Empty