Thứ ba, 30/04/2019, 18:08 PM
  • Click để copy

52 ngư dân Quảng Nam trên con tàu hỏng máy đang chờ cứu hộ ở Hoàng Sa

Đang đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Nam không may bị hỏng máy khiến 52 ngư dân lâm nạn đang trông chờ sự ứng cứu của lực lượng cứu hộ.

52-ngu-dan-quang-nam-tren-con-tau-hong-may-dang-cho-cuu-ho-o-hoang-sa
52 ngư dân Quảng Nam đang lâm nạn ở Hoàng Sa khi tàu bị hỏng máy. (Ảnh minh họa)

Chiều 30/4, ông Phạm Văn Châu (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 28/4, tàu QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (trú thôn Đông An, xã Tam Giang) làm chủ xuất bến và ra khơi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Trên tàu có tổng cộng 52 ngư dân.

Đến trưa 30/4, tàu của ông Viên không may bị hỏng máy và trôi dạt giữa quần đảo Hoàng Sa.

“Một tàu cá khác của ngư dân Tam Giang đánh bắt gần khu vực tàu ông Viên gặp nạn đã có mặt và túc trực trong thời gian chờ lực lượng cứu hộ ra ứng cứu. Hiện tại, sức khỏe của các ngư dân đều ổn định. Ngoài ra, chúng tôi đã báo cáo sự việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà để lên phương án cứu hộ tàu bị hỏng máy”, ông Châu thông tin thêm.

 

Vượt 200 hải lý cứu thuyền viên gặp nạn ở Hoàng Sa

Vượt quãng đường gần 200 hải lý, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn kịp thời 1 ngư dân bị co giật giữa vùng biển Hoàng Sa.

 

Vượt biển đêm cứu thuyền viên gặp nạn trên quần đảo Hoàng Sa

Đang đánh cá trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, thuyền viên quê Quảng Bình bị đau dữ dội vùng hố chậu phải. Nạn nhân vừa được trung tâm cứu hộ đưa về đất liền điều trị kịp thời.