Thông tin Hà Nội
16/02/2020 06:076 cách trị hăm tã cho bé hiệu quả
Nguyên nhân của hiện tượng hăm tã

Hăm là chứng bệnh ngoài da, hay xuất hiện tại khu vực da tiếp xúc với tã của trẻ. Lớp da tại vùng này sẽ hơi đỏ, nặng hơn là nứt nẻ, đóng vẩy và có thể dẫn tới mưng mủ.
Nguyên nhân phổ biến là do nước tiểu hoặc do mẹ ít thay tã cho bé, để cho da bé tiếp xúc với chất bẩn quá lâu làm da tấy đỏ, ngứa ngáy. Ngoài ra bé có thể bị kích ứng do phản ứng với loại bột giặt mẹ dùng trên quần áo của trẻ.
6 cách trị hăm tã cho bé hiệu quả

1. Hạn chế đóng bỉm càng nhiều càng tốt
Khi mẹ nhìn thấy vùng da tiếp xúc với bỉm của con có dấu hiệu bị đỏ, kích ứng, việc đầu tiên mẹ cần làm là dừng đóng bỉm cho trẻ, hãy để vùng da này của con được thông thoáng và khô ráo để vùng hăm không bị lan ra.
2. Vệ sinh và thay tã thường xuyên
Trung bình, cứ 2 - 3 tiếng, mẹ nên thay tã cho con một lần, tuy nhiên nếu như bé đi tiểu nhiều, mẹ có thể thay thường xuyên hơn. Ngoài ra mẹ cần phải vệ sinh cho bé trước mỗi lần thay bỉm, chú ý không nên dùng khăn giấy ướt có cồn để vệ sinh cho con, hãy rửa bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn bông mềm mại.
3. Loại bỏ một số thực phẩm ra khỏi thực đơn của trẻ
Thực tế, một số thực phẩm trong bữa ăn của bé cũng là nguyên nhân gây hăm tã, bởi chúng làm thay đổi thành phần của phân như: cà chua, mâm xôi, cam, việt quất… nếu thấy bé bị hăm sau khi ăn các thức ăn này thì mẹ nên loại bỏ ra khỏi thực đơn.
4. Chọn tã chất lượng
Mẹ nên lưu ý chọn các loại tã chất lượng tốt và size vừa với bé, tã quá rộng thì nước tiểu, nước phân sẽ chạy ra ngoài. Ngược lại, tã chật có thể làm trầy xước da bé, cả 2 đều có thể gây hăm tã. Mẹ cần chú ý chọn tã chất lượng, mềm mịn, thấm hút tốt.
5. Ngưng sử dụng sữa tắm, kem dưỡng da
Khi bé bị hăm, mẹ cần dừng sử dụng các sản phẩm như sữa tắm, kem dưỡng chứa thành phần hóa học hoặc chất tạo mùi vì có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Nếu được, mẹ nên thay sữa tắm bằng việc tắm cho trẻ bằng mướp đắng, trầu không, chó đẻ...
6. Không lạm dụng phấn rôm

Có nhiều mẹ thấy con bị hăm tã bèn nghĩ ngay đến việc sử dụng phấn rôm để giảm triệu chứng, tuy nhiên việc lạm dụng phấn rôm sẽ khiến vùng da hăm tã bị nặng hơn do bít tắc lỗ chân lông, bí da.
6. Đưa trẻ đi khám nếu tình trạng hăm không giảm
Nếu như hiện tượng hăm không giảm như vùng da rộp phồng, mưng mủ, hay bị tái đi tái lại thì mẹ nên đưa bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt vì trong trường hợp này, bé có thể đã bị nhiễm khuẩn nặng.
Tình trạng hăm tã có thể xảy ra bất cứ mùa nào trong năm, nếu mẹ không vệ sinh, thay tã đúng cách cho con. Hy vọng những thông tin được Bầu cung cấp trên bài viết sẽ giúp ích cho mẹ trong việc chống và điều trị hăm tã cho bé yêu.