Sức Khỏe
15/06/2021 06:596 chuỗi lây nhiễm mới đang âm thầm lây lan dịch COVID-19 ở TP HCM
Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
Phong tỏa khu vực có ca mắc Covid-19
Ngày 14/6, TP.HCM ghi nhận thêm 82 ca mắc Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố với các mã số: BN 10.583, 10.588 – 10.616, 10.705 – 10.730, 10.781 – 10.806, nâng tổng số ca nhiễm của TP.HCM tính từ ngày 18/5 đến nay lên con số 870 trường hợp, phân bố rộng khắp 22/22 quận huyện và TP. Thủ Đức.
Ngoài 3 chuỗi lây nhiễm cũ tại công ty kiểm toán quận 3, chuỗi bánh canh O Thanh và Nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được công bố trước đó, đầu tháng 6/2021, TP.HCM ghi nhận các chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng không rõ nguồn gốc lây nhiễm, mới nhất là tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với 69 ca bệnh (55 nhân viên và 14 trường hợp liên quan).
Theo Sở Y tế TP.HCM, có 6 chuỗi lây nhiễm mới đang âm thầm lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
+ Chuỗi lây nhiễm tại Khu dân cư Ehome 3, quận Bình Tân.
+ Chuỗi lây nhiễm BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
+ Chuỗi lây nhiễm tại xưởng cơ khí huyện Hóc Môn.
+ Chuỗi lây nhiễm tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.
+ Chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.
+ Chuỗi lây nhiễm Tân Thới 3, Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.
Đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại thành phố.
Riêng vấn đề lây nhiễm cho nhân viên y tế trong bệnh viện, đến nay đã có 64 nhân viên mắc Covid-19 ở 5 bệnh viện sau: BV quận Tân Phú (5), BV Đa khoa Nam Sài Gòn (1), BV Nhi đồng 1 (1), BV Nhân dân Gia Định (2) và nhiều nhất là BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (55).
BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kết quả của đợt giãn cách thứ 2 có đạt được hiệu quả, thành công như mong đợi hay không phụ thuộc vào 2 yếu tố.
Thứ nhất, về mầm bệnh đang lây lan trong cộng đồng, hiện nay HCDC vẫn đang nỗ lực để truy vết, tìm ra nguồn gốc lây nhiễm của các ca bệnh được phát hiện tại bệnh viện. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn còn có những ca bệnh nhiễm Covid-19 "không triệu chứng", không đến bệnh viện để khám sàng lọc đang hiện hữu.
Thứ 2, việc tuân thủ giãn cách có được thực hiện đúng hay không, ngành y tế rất hi vọng vào sự phối hợp của các cấp chính quyền và toàn thể người dân.