6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng, thành phố biển Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam không chỉ bởi kinh tế phát triển mà nơi đây còn sở hữu những cảnh...

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng, thành phố biển Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam không chỉ bởi kinh tế phát triển mà nơi đây còn sở hữu những cảnh đẹp đắm say lòng người.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Bà Nà Hill - Núi Chúa

Bà Nà nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1487 m so với mực nước biển, thuộc về dãy núi Trường Sơn nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam. Đã từ lâu Bà Nà vốn nổi tiếng với những khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc. Vào đầu năm 2014, Bà Nà Hills đã hoàn thiện Khu du lịch tâm linh: Lầu Chuông, tháp Linh Phong Tự, đền Lĩnh Chúa Linh Từ… nổi tiếng lâu nay, dần hoàn thiện hệ thống kiến trúc du lịch tâm linh ở Bà Nà Hills.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (2)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Bà Nà nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1487 m so với mực nước biển, thuộc về dãy núi Trường Sơn nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Nhắc đến Bà Nà Hills người ta nhắc đến cáp treo Bà Nà, đây là tuyến cáp được xây dựng đúng theo công nghệ của Áo, đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội cáp treo châu Âu, đạt 4 kỷ lục thế giới.

Tuyến cáp treo này có chiều dài kỷ lục với hơn 5.801 m, 86 ca bin, công suất vận chuyển 1.500 khách/giờ. Tổng kinh phí đầu tư hơn 30 triệu Euro.

Các kỷ lục của tuyến cáp treo này là cáp treo một dây dài nhất thế giới ( 5.801 m); độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1,368.93m); chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới (11.587m); cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn).

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (3)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Đã từ lâu Bà Nà vốn nổi tiếng với những khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc. Vào đầu năm 2014

Bà Nà nhìn từ cáp treo là bức tranh hoàn mỹ, đầy màu sắc với bốn bề mây phủ điệp trùng. Ngồi trên carbin cáp treo lơ lửng giữa lưng chừng mây, nhìn xuống bạt ngàn núi rừng phía dưới du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi rừng, thác nước… rất hùng vĩ, ngoạn mục.

Bà Nà Hills Mountain Resort: Từ đầu thế kỷ 20 ở Bà Nà, các khu vực nghỉ mát của binh lính Pháp đã xuất hiện và hiện giờ vẫn còn tồn tại qua các phế tích giữa rừng. Ngày nay, các ngôi biệt thự, nhà nghỉ đã được xây dựng lại và xuất hiện trong các khu resort: Bà Nà by night, Lê Nim, Biệt thự Hoàng Lan,...

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (1)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Đã từ lâu Bà Nà vốn nổi tiếng với những khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc. Vào đầu năm 2014

Ẩn mình trong lớp sương mù vào buổi sáng Bana Hills Mountain Resort thoát ẩn thoát hiện trong lớp sương mù. Tọa lạc trên đỉnh núi Bà Nà giữa chốn thiên nhiên hoang sơ, Resort thu hút du khách bởi lối kiến trúc Pháp đẹp cổ kính. Với tổng cộng 48 phòng và Bungalow, khách sạn Lệ Nim với thiết kế khác lạ, mang nét phong cách kiến trúc Chăm Pa độc đáo. Các phòng của Khách sạn Lệ Nim đều có cửa sổ nhìn xuống rừng quốc gia Bà Nà, quý khách có thể hòa mình ngắm nhìn khung cảnh rừng núi hùng vỹ xanh thẳm và thành phố Đà Nẵng dưới chân mình.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn hay núi Non Nước là một thắng cảnh của Đà Nẵng, trong đó nổi tiếng nhất là ngọn Thủy Sơn có độ cao 106 m, rộng 7 ha.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam, Ngũ Hành Sơn sở hữu vẻ đẹp hội tụ của vùng trời biển, non nước hữu tình với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc. Ngũ Hành Sơn là tên chung của một danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển với diện tích khoảng 2 km2, gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn (có 2 ngọn) và Thổ Sơn. Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp riêng về hình dáng, vị trí, chất liệu đá, về hang động, chùa chiền.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (6)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn hay núi Non Nước là một thắng cảnh của Đà Nẵng, trong đó nổi tiếng nhất là ngọn Thủy Sơn có độ cao 106 m, rộng 7 ha

Trong các ngọn núi, Thủy Sơn là hòn lớn nhất. Núi cao 106 m, rộng 7 ha có 3 ngọn ở 3 tầng giống như 3 ngôi sao (Tam Thai). Đây cũng là nơi có nhiều hang động, chùa nhất. Ngũ Hành Sơn nằm trên tuyến đường Đà Nẵng - Hội An, nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Có hai con đường lên động và chùa ở Thủy Sơn: Cổng phía tây của núi gồm có 156 bậc tam cấp dẫn đến chùa Tam Thai, cổng phía đông gồm có 108 bậc dẫn lên chùa Linh Ứng. Đa số du khách đều lên núi theo cổng phía tây và đi xuống bằng cổng phía đông.

Sử sách ghi, Thủy Sơn là ngọn núi được vua Minh Mạng đến viếng cảnh nhiều nhất, vào các năm Minh Mạng thứ 6 (1825), 7 (1827), và 18(1837). Ngay lần đến vãn cảnh đầu tiên, vua đã cho xây dựng hai con đường bậc cấp lên núi, đó là lối lên chùa Tam Thai và lối lên chùa Linh Ứng.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (7)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Có hai con đường lên động và chùa ở Thủy Sơn

Ngọn cao nhất 106 m ở phía tây bắc của Thủy Sơn gọi là Thượng Thai, gồm có Vọng Giang Đài, chùa Tam Thai, chùa Tam Tôn, chùa Từ Tâm, khu nhà Hành Cung, động Hoa Nghiêm, động Huyền Không và động Linh Nham. Ngọn thấp hơn một chút ở phía Nam gọi là Trung Thai gồm có Cổng Trời (Cổng Vân Căn Nguyệt Quật), động Vân Thông, động Thiên Long, động Thiên Phước Địa. Ngọn phía đông thấp nhất gọi là Hạ Thai, gồm có Vọng Hải Đài, chùa Linh Ứng, tháp Xá Lợi và động Tàng Chơn.

Mấy năm trở lại đây, ban quản lý di tích Ngũ Hành Sơn đã khai trương hệ thống thang máy với chiều cao 43 m và bề rộng đủ cho 2 cabin hoạt động lên xuống, sức tải 1,35 tấn, với tốc độ 1,75 m/s. Lồng thang hình bán nguyệt bao bọc bằng kính trong suốt để du khách vừa lên núi, vừa có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bên cạnh có một cầu thang bộ thoát hiểm. Mỗi lượt thang máy có thể đưa được 20 khách. Giá vé đi thang máy tham quan du lịch tại ngọn Thủy Sơn là 30.000 đồng vé hai chiều.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (5)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Tuy nhiên, một số du khách vẫn chọn cách đi bộ để thư giãn

Tuy nhiên, một số du khách vẫn chọn cách đi bộ để thư giãn. Với lựa chọn này, mọi người sẽ có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn phong cảnh sơn thủy hữu tình xung quanh, hòa mình vào phong cảnh tuyệt đẹp tại Đà Nẵng.

Ngoài việc thăm quan du lịch trên ngọn Thủy Sơn, du khách còn có thể ngắm những tuyệt tác làm từ đá Non Nước. Đây là một loại đá dùng để chế tác các linh vật, tượng Phật có tiếng ở Đà Nẵng.

Mùa du lịch, ngọn núi Thủy Sơn đón rất đông du khách từ mọi miền đất nước.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Bãi biển Mỹ Khê

Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Có thể nói, bãi biển Mỹ Khê đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn cơ bản của Forbes, như: Bãi biển Mỹ Khê thuận tiện về giao thông, bãi biển mở miễn phí cho tất cả du khách, Bãi Biển có bờ cát dài và phẳng, ánh nắng và mức sóng phù hợp cho việc chơi các môn thể thao, có khả năng đảm bảo an toàn cho du khách, có các khu nghỉ dưỡng hạng sang, các biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Tờ Sunday Herald Sun của Australia cũng nhận xét Bãi Biển Mỹ Khê là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất thế giới.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (9)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Đà Nẵng là nơi tập hợp rất nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như: Bãi biển Nam Ô, Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Tiên Sa, Bãi Biển Non Nước...

Đà Nẵng là nơi tập hợp rất nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như: Bãi biển Nam Ô, Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Tiên Sa, Bãi Biển Non Nước... Trong đó, Bãi Biển Mỹ Khê có chiều dài chừng 900m là bãi biển thuộc loại nhộn nhịp nhất và rất quen thuộc với mọi người dân thành phố cũng như du khách quốc tế.

Bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng với cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, nước ấm quanh năm, cùng hàng dừa thơ mộng, đẹp tuyệt vời bao quanh. Khách du lịch có thể tắm biển gần như suốt năm, nhưng thích hợp nhất là mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Chưa kể, do bờ biển không sâu, khách sẽ có cảm giác yên tâm vừa bơi lội vừa thư thái ngắm ngọn Ngũ Hành Sơn hùng vĩ và đảo Cù Lao Chàm ở phía xa Hội An...

Với độ mặn vào khoảng 60% và không bị ô nhiễm, nước được đánh giá có độ an toàn cao. Do vậy, nơi đây có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven bờ và dưới bờ biển phong phú. Đặc biệt, các loại rong tảo quí như rong câu chỉ vàng, rong câu chân vịt có giá trị xuất khẩu cao.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (8)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Đà Nẵng là nơi tập hợp rất nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như: Bãi biển Nam Ô, Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Tiên Sa, Bãi Biển Non Nước...

Giống như các bãi biển khác của Đà Nẵng, Mỹ Khê phát triển khá mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ du khách như: câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền. Bãi tắm có hệ thống cứu hộ gồm chòi canh, phao cứu sinh, cờ báo hiệu vùng nước xoáy và lực lượng cứu hộ túc trực ngày đêm, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có người bị nạn.

Khi hoàng hôn buông xuống, Mỹ Khê khoác lên mình một tấm áo mới mang màu sắc trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn, không gian của thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm dường như đặc quánh và vô tình khiến cho lòng người lữ khách có cảm giác bị chùng xuống bất chợt.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Linh Ứng Bãi Bụt

Chùa Linh Ứng là tên gọi chung cho ba ngôi chùa ở Đà Nẵng, gồm có: chùa Linh Ứng Non Nước (nằm trên hòn Thủy Sơn của 1 trong 5 ngọn núi thuộc Ngũ Hành Sơn), chùa Linh Ứng Bà Nà (nằm trên núi cao của địa danh nghỉ mát Bà Nà Hill) và chùa Linh ứng Bãi Bụt (Sơn Trà, nằm lưng chừng núi). Những ngôi chùa này tạo thành một tam giác linh thiêng trong thành phố, trong đó, chùa Linh Ứng Bãi Bụt là ngôi.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (10)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Chùa Linh Ứng là tên gọi chung cho ba ngôi chùa ở Đà Nẵng, gồm có: chùa Linh Ứng Non Nước (nằm trên hòn Thủy Sơn của 1 trong 5 ngọn núi thuộc Ngũ Hành Sơn), chùa Linh Ứng Bà Nà (nằm trên núi cao của địa danh nghỉ mát Bà Nà Hill) và chùa Linh ứng Bãi Bụt (Sơn Trà, nằm lưng chừng núi

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt nằm cách bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng khoảng 10km, tọa lạc trên một ngọn đồi của bán đảo Sơn Trà, nằm ở lưng chừng núi, mang hình con rùa, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của bán đảo Sơn Trà… Đây là ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng cả về quy mô (rộng khoảng 20ha) lẫn kiến trúc nghệ thuật, được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống của chùa Việt. Đây hiện đang là điểm thu hút du khách thập phương đến không chỉ tham quan chiêm ngưỡng cảnh quan, mà còn để thưởng thức không gian như chốn bồng lai, yên bình, thanh tịnh. Điểm nhấn quan trọng của chùa Linh Ứng Bãi Bụt là tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (67m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lộ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa, mang theo bao lời cầu mong về một vụ mùa sóng yên biển lặng và quốc thái dân an. Từ trên các toà tháp của tượng, du khách thập phương có thể nhìn được toàn bộ cảnh thành phố, núi rừng và biển đảo Sơn Trà một cách hoàn hảo nhất.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Mũi Nghê: Mũi Nghê hay Hòn Nghê nằm phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, là nơi đón bình minh đầu tiên của TP Đà Nẵng

Mũi Nghê hay Hòn Nghê nằm phía Đông Nam bán đảo Sơn Trà, là nơi đón bình minh đầu tiên của TP Đà Nẵng. Hiện nay, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của mình, Mũi Nghê đã được các nhà thiết kế tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà chọn để triển khai dịch vụ lặn biển và là một trong những điểm đến hấp dẫn nằm trong tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà. Tại Mũi Nghê, dịch vụ lặn biển được khai thác vì rất có tiềm năng, do vùng biển này có hơn 42 loài san hô quý hiếm. Bên cạnh đó, dựa vào lợi thế nhiều tôm cá của Mũi Nghê, những đơn vị thiết kế tour du lịch đã đưa vào thêm dịch vụ câu cá cùng ngư dân.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (11)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng

Theo ngư dân thường kể, vùng nước nơi này rất nguy hiểm vì có xoáy nước do hai dòng chảy tạo ra, thuyền bè qua lại không chú ý rất dễ bị chìm. Tuy nhiên, với vẻ đẹp hoang sơ, Mũi Nghê đang trở thành điểm đến hấp dẫn những du khách ưa du lịch mạo hiểm.

Đến tận bây giờ, kể cả người dân địa phương cũng không ai biết tên gọi Mũi Nghê có từ đâu. Chỉ biết rằng, qua thời gian, Mũi Nghê bây giờ là mỏm đá giống hình con sư tử biển, đầu quay vào vách núi, mình hướng ra biển.

Hiện nay, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của mình, Mũi Nghê đã được các nhà thiết kế tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà chọn để triển khai dịch vụ lặn biển và là một trong những điểm đến hấp dẫn nằm trong tour du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà.

Tại Mũi Nghê, dịch vụ lặn biển được khai thác vì rất có tiềm năng do vùng biển này có hơn 42 loài san hô quý hiếm. Bên cạnh đó, dựa vào lợi thế nhiều tôm cá của Mũi Nghê, những đơn vị thiết kế tour du lịch đã đưa vào thêm dịch vụ câu cá cùng ngư dân. Các loại thuyền được sử dụng cho dịch vụ này rất an toàn và chỉ phục vụ dịch vụ câu cá nên có cả mái che, ghế băng dài, phao, kính lặn, đèn câu đêm, bếp ga, gạo, đồ gia vị… “Mũi Nghê là một điểm đến rất đặc biệt đã được Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai thác.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (12)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Tại Mũi Nghê, dịch vụ lặn biển được khai thác vì rất có tiềm năng do vùng biển này có hơn 42 loài san hô quý hiếm.

Tại đây, các dịch vụ “lặn biển ngắm san hô”, “câu cá cùng ngư dân” đã được triển khai rất hiệu quả và nhận được phản hồi tích cực từ khách du lịch. Kể cả người dân địa phương cũng rất nhiều người chưa biết đến Mũi Nghê – nơi đầu tiên đón bình minh của Đà Nẵng này”, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết. Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ ưa mạo hiểm, khám phá đã chọn Mũi Nghê làm điểm đến và không quên mang theo máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: Đèo Hải Vân: Đèo Hải Vân là một trong những cung đường cuốn hút nhất thế giới (Tờ Guardian)

Đèo Hải Vân là một trong những cung đường cuốn hút nhất thế giới (Tờ Guardian). Không chỉ nổi tiếng về sự ngoạn mục và hiểm trở, mà Hải Vân còn vang danh với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời.

Đèo Hải Vân nằm trên một nhánh núi đâm ra biển thuộc dãy Bạch Mã (một phần của dãy Trường Sơn), nối liền địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo cao 500m so với mực nước biển và dài khoảng 20km. Gọi là “Hải Vân” vì nơi đây có cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp, đỉnh đèo quanh năm có mây che phủ và chân đèo là biển mênh mông xanh thẳm. Hải Vân còn có tên khác là đèo Mây vì đỉnh đèo thường có mây hay đèo Ải Vân vì trên đỉnh đèo có một cửa ải.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (13)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng:  Không chỉ nổi tiếng về sự ngoạn mục và hiểm trở, mà Hải Vân còn vang danh với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời.

Theo sử liệu, đèo Hải Vân xưa kia là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Một thế kỷ sau, nhà Hồ đem quân sang đánh Chiêm Thành, vua Chiêm Thành phải cắt đất để cầu hòa. Từ đó, Hải Vân thuộc về Đại Ngu (Việt Nam ngày nay). Trong sách Phủ Biên tạp lục, Lê Quý Đôn đã ghi: "Hải Vân dưới sát bờ biển, trên chọc từng mây là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam". Trong nhiều thế kỷ, đường đèo Hải Vân rất ít người qua lại vì sự nguy hiểm, cướp bóc, thú dữ… ở nơi đây. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người ta lập 3 trạm kiểm soát để điều hành giao thông trên đường đèo nhằm hạn chế tai nạn. Năm 1966, Quân đội Hoa Kỳ đã mở rộng và nâng cấp đường đèo. Ngày 5/6/2005, tuyến hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân chính thức được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn khi di chuyển qua đây.

Đèo Hải Vân khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, nghiêng mình trước vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của nó. Hải Vân thật xứng với mỹ danh: “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” mà tương truyền vua Lê Thánh Tông đã phong tặng nhân một lần du ngoạn trên đỉnh đèo (năm 1470).

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (12)

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng: 

Hiện nay có hai con đường qua đèo Hải Vân: hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân và đường đèo Hải Vân cung đèo ăn

Đèo Hải Vân là một trong những đường đèo ven biển đẹp và ấn tượng bậc nhất thế giới. Cung đường Hải Vân chênh vênh, khúc khuỷu, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn núi non hùng vĩ. Có lúc nó cong mình uốn lượn ôm theo triền núi. Đôi khi nó lại bất ngờ rẽ ngoặt, tạo ra những đường zigzag lạ mắt. Hải Vân với một bên là núi cao, phía xa là biển lớn. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên tráng lệ, mê đắm lòng người. Nó là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa và là một công trình kỳ công của bàn tay con người.

Hải Vân đem lại cho người chinh phục nó những cung bậc cảm xúc khó tả. Bạn sẽ thật hào hứng và tò mò khi khởi đầu hành trình tại chân đèo. Tiếp đó là hồi hộp và lo lắng với những cung đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Hải Vân được mệnh danh là con đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Chính điều đó lại đem đến cho du khách những cảm giác thú vị và thách thức. Và rồi bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

6 địa điểm đẹp nhất Đà Nẵng (14)

Không chỉ nổi tiếng về sự ngoạn mục và hiểm trở, mà Hải Vân còn vang danh với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời.

Từ trên đèo có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng trời, dãy Bạch Mã nối nhau trùng điệp ẩn hiện sau làn sương mờ,Đứng phía Bắc đèo có thể nhìn thấy làng chài và vịnh Lăng Cô xanh màu ngọc bích với bãi cát trắng trải dài, đẹp như tranh vẽ. Còn đứng phía Nam đèo là cả thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, cù lao Chàm và bán đảo Sơn Trà xanh mướt được nhìn từ trên cao. Với những ai ưa mạo hiểm và đam mê khám phá thì chắc rằng họ sẽ thích thú với cảm giác đổ đèo. Một chút nguy hiểm, một chút tự do, một chút phấn khích… tất cả sẽ làm bạn không thể nào quên được về Hải Vân.

  • Park Yoochun JYJ là ai và Park Yoochun JYJ có scandal gì