Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra dị tật thai nhi, tuy nhiên nguy này có thể tăng cao bởi 6 lỗi vô ý dưới đây của mẹ.

1. Bị nhiễm bệnh khi mang thai

Empty

Có nhiều phụ nữ mang thai phát hiện ra việc mình bị nhiễm bệnh rubella, hay viêm gan siêu vi, viêm thận khi mang thai, bởi vậy nếu như mẹ không muốn thai nhi gặp phải rủi ro sảy thai, sinh non, thai thết lưu hoặc dị tật thai nhi là rất dễ xảy ra, thì việc khám sức khỏe trước khi mang thai là cần thiết. Dựa trên tình hình sức khỏe, bệnh tật của mẹ, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ.

2. Tự ý sử dụng thuốc không kê đơn

bà bầu uống thuốc 2

Theo nghiên cứu dịch tễ thì gần 2% các dị tật bẩm sinh là do thuốc mà các bà mẹ đã sử dụng trong lúc mang thai, bất cứ khi nào có dấu hiệu bị ho, cảm cúm, viêm họng hay sốt khi mang thai, mẹ bầu không được tự ý sử dụng thuốc mà nên đi thăm khám để được kê toa an toàn.

Uống thuốc không chỉ định có thể tác động rất xấu đến sự phát triển của thai nhi, ngay kể  cả một số loại vitamin khi uống quá liều cũng có thể gây ra nguy hiểm, ví dụ vitamin A gây dị dạng mặt, sọ, tim, sinh dục cho thai nhi, vitamin B6 dùng kéo dài gây co giật, Vitamin C liều cao có thể gây dị tật, vitamin D: Liều cao gây tăng huyết áp, chậm phát triển tâm thần. Vitamin E: Dùng nhiều gây tiêu chảy cho trẻ. Bởi vậy tuyệt đối không tự ý uống thuốc trong thai kỳ mà không được sự cho phép của bác sĩ.

3. Bị stress, căng thẳng

Trong thai kỳ, mẹ bầu nên cố gắng thư giãn và nghỉ ngơi thay vì suốt ngày suy nghĩ tiêu cực. Thường xuyên sống trong lo lắng, mệt mỏi và căng thẳng có thể dẫn mẹ bầu đến nguy cơ trầm cảm khi mang thai, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến bé con trong bụng, từ sự phát triển thể chất đến tâm lý và cả trí tuệ.

4. Thói quen uống rượu

Rượu là món cấm kỵ trong thai kỳ, dù chỉ là một ngụm nhỏ. Chất cồn trong rượu sẽ theo máu vào nhau thai, chất cồn trong rượu nhanh chóng gây tổn thương trực tiếp đến thai nhi, gây sinh non, sảy thai hoặc thai chết lưu.

Một hậu quả nghiêm trọng của việc uống rượu, bia khi mang thai là gây ra hội chứng rối loạn do nhiễm độc rượu bào thai (Fetal alcohol spectrum disorders - FASD). Đây là căn bệnh gây hệ lụy suốt đời, khiến thai nhi kém phát triển (ngay từ trong tử cung, sau khi sinh, hoặc cả hai), các đặc điểm trên khuôn mặt bất thường, dị tật tim và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Những em bé bị mắc hội chứng FASD cũng có thể có đầu và não nhỏ bất thường; Môi trên mỏng đôi khi bị chẻ, khoảng cách giữa các mắt nhỏ và các bất thường khác trên khuôn mặt; Chiều cao và cân nặng dưới mức trung bình; Tăng động, thiếu tập trung; Kém phối hợp vận động; Chậm phát triển trí tuệ và gặp phải những vấn đề về tư duy, ngôn ngữ, chuyển động và các kỹ năng xã hội; Khả năng đánh giá yếu kém; Gặp phải các vấn đề về thị giác, thính giác, dễ thay đổi tâm trạng.

5. Thói quen hút thuốc lá

Empty

Ngoài uống rượu, hút thuốc khi mang thai cũng phải cấm triệt để. Mỗi một hơi thuốc lá mà người mẹ hút vào sẽ lập tức ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ: khí CO (Cacbon monoxit) sẽ thay thế oxy đi vào trong máu, dẫn đến việc khối lượng oxy mà thai nhi nhận được thông qua cuống rốn sẽ bị giảm. Thai nhi không thể cử động bình thường ít nhất một tiếng sau khi thai phụ hút thuốc. Sảy thai, sinh non, thai chết lưu, dị tật nhai nhi và nhiều biến chứng thai kỳ khác chính là hậu quả nếu mẹ bầu vẫn duy trì thói quen xấu xí này trong thai kỳ.

6. Thiếu chăm sóc tiền sản

Chăm sóc tiền sản là điều kiện quan trọng để mẹ bầu sở hữu một thai kỳ suôn sẻ, khỏe mạnh. Trước khi lên kế hoạch có em bé, mẹ nên đi tiêm phòng trước một số căn bệnh phổ biến. Ngoài ra mẹ nên uống bổ sung axít folic trong 3 - 6 tháng trước khi mang thai, sẽ giúp bạn ngăn ngừa dị tật thai nhi hiệu quả. 

Trên đây là 6 lỗi vô ý mẹ có thể vô tình đẩy con vào nguy hiểm. Để có được một thai kỳ khỏe mạnh, hãy trở thành một bà mẹ có trách nhiệm với chính bản thân và đứa con trong bụng.