6 người ở Đà Nẵng cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đều âm tính

Chủ nhật, 08/03/2020, 16:17 PM

Cổng thông tin Chính phủ ngày 8/3 cho biết, mẫu bệnh phẩm của 6 người ở Đà Nẵng cùng chuyến bay với ca Covid-19 thứ 17 đều âm tính.

Bệnh viện 199 Bộ Công an, nơi 4 du khách được đưa về cách ly. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ.

Bệnh viện 199 Bộ Công an, nơi 4 du khách được đưa về cách ly. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ.

Trưa 7/3, ngay khi tàu SE3 từ Hà Nội đến Ga Đà Nẵng, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã triển khai khẩn công tác giám sát, cách ly với 4 du khách nước ngoài (2 người quốc tịch Na Uy, 2 người quốc tịch Phần Lan) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N – ca mắc Covid-19 thứ 17.

Các nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tiếp cận 4 du khách trên và hướng dẫn họ đi theo lối riêng vào khu vực cách ly tại Ga Đà Nẵng.

Sau đó 4 du khách được đưa về Bệnh viện 199 của Bộ Công an Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng để cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với tàu SE3, trong thời gian tàu dừng ở Ga Đà Nẵng, toa tàu số 10 mà 4 du khách này ở đã được tách ra khỏi đoàn tàu nhằm đảm bảo an toàn cho hành trình tiếp theo.

Đến tối 7/3, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng thực hiện đối với 4 du khách nước ngoài, hai tiếp viên đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19 thứ 17.

Kết quả cho thấy, mẫu bệnh phẩm của 6 người này đều âm tính với chủng virus corona Corona mới.

Bài liên quan