Thế giới
21/07/2018 16:16Trong 6 tháng, Nga biên chế 7 tên lửa có thể bắn tới Mỹ
Chi tiết được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko đưa ra trong một lễ biên chế vũ khí ngày 20/7. Vị này không nói rõ loại ICBM được biên chế là gì, song theo suy đoán của giới quan sát, đó có thể là RS-24 Yars với tầm bắn hơn 11.000km.
Ngoài 7 ICBM nói trên, “4 xe phóng tự hành, 17 phương tiện hỗ trợ chiến đấu và 8 bộ phận bên trong các hệ thống phóng tên lửa cố định” cũng đã được trang bị cho Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga”.
Dự kiến 3 xe phóng tự hành nữa sẽ được biên chế trước ngày 25/7 tới. Dù các tên lửa RS-24 Yars chỉ mới phục vụ quân đội Nga chưa đầy 10 năm, người Nga đã bắt đầu nghiên cứu một loại tên lửa mới khác.
Các nguồn lực đang đổ về cơ sở không gian Plesetsk ở miền bắc nước Nga, nơi người ta đang tích cực chuẩn bị cho buổi phóng thử loại ICBM đầy hứa hẹn có tên Sarmat. “26 kho chứa riêng biệt và liên hợp, 120 tòa nhà và các kiến trúc ở Kotovo, Gadzhiyevo, Severomorsk, Vilyuchinask và Kedrovka đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, đảm bảo chổ chứa an toàn cho các tên lửa và đầu đạn”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov khẳng định ngày 20/7.
Theo hãng thông tấn Tass của Nga, RS-28 Sarmat bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 2000 nhằm thay thế ICBM R-36M2 Voyevoda đã phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1988.
Với trọng lượng hơn 200 tấn, tầm bắn 18.000km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, RS-28 Sarmat là một trong 6 vũ khí chiến lược mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tự hào công bố trong thông điệp liên bang ngày 1/3/2018.
Nhà lãnh đạo Nga khi đó nhấn mạnh Sarmat là tên lửa không thể đánh chặn, tuyên bố đã tới lúc thế giới phải lắng nghe người Nga bởi sức mạnh của loại vũ khí vừa được tạo ra. Ngay sau thông điệp liên bang, ông Putin đã ra lệnh đưa việc thử nghiệm tên lửa Sarmat vào giai đoạn chủ động.
Dự kiến RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2020, đến năm 2021 sẽ thành lập trung đoàn trang bị loại tên lửa này.
Biển Đông: Trung Quốc đã tháo dỡ hệ thống tên lửa?Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã tháo dỡ hệ thống tên lửa trên Biển Đông, nhưng giới phân tích cho rằng đây chỉ là một hành động tạm thời. |
Phá hủy 60 pháo đài bay Tu-22 và 423 tên lửa hành trình kh-22: Quyết định sai lầm của UkraineTuy sở hữu số lượng lớn những loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh trong đó có Tu-160 và Tu-22, tuy nhiên Ukraine đã tự tay phá hủy toàn bộ phi đội máy bay này. |