8 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn đã đến lúc 'kết thúc rồi'

Thứ năm, 25/07/2019, 15:44 PM

Nếu tình yêu của bạn có những dấu hiệu này thì hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

8-dau-hieu-chung-to-tinh-yeu-cua-ban-da-den-luc-ket-thuc-roi
Ảnh minh họa

Không có nhiều sự giao tiếp

Hai người chẳng buồn muốn nói chuyện với nhau nữa. Không còn những lần khí thế kể cho nhau nghe một ngày của mình như thế nào, cũng chẳng còn hào hứng cùng nhau kể xấu đối tượng ABC nào đó. Tóm lại, là các bạn gần như rất ít giao tiếp với nhau nếu như không có việc gì thật sự quá cần thiết.

Người ấy thường xuyên thất hẹn, và bạn bắt đầu cảm thấy quen với điều đó

Điều tệ hơn tình trạng anh ấy thường xuyên thất hẹn chính là việc bạn cảm thấy “quen” với chuyện đó đến mức chả buồn giận dỗi nữa. Đây không phải là biểu hiện của việc biết cảm thông hay thể hiện sự rộng lượng như bạn vẫn nghĩ đâu. Dấu hiệu này cho thấy cả hai đã chẳng còn nhiều cảm xúc cho nhau cho nên việc gặp hay không gặp cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến tâm trạng của 2 người.

Chàng bực bội với việc phải “đoán” bạn đang nghĩ gì

Lúc mới yêu, chắc chắn chàng sẽ rất hứng thú với việc tìm hiểu bạn đang nghĩ gì, sao đang cười bỗng nhiên lại cau có như thế, sao đang nhắn tin vui vẻ lại giận ngay được, chàng có làm gì sao ư? Chàng cũng sẽ rất hứng thú khi nói chuyện với bạn về những chủ đề tưởng như là “chán chết”. Nhưng dạo này, chàng rất hay tỏ ra khó chịu mỗi khi bạn muốn chàng đoán ý mình. Ăn gì? Đi đâu? Coi phim gì? Mỗi câu hỏi thôi đều có thể bắt đầu một trận chiến tranh lạnh. Điều này chứng tỏ điều gì, không nói chắc bạn cũng hiểu.

Bạn cảm thấy không vừa mắt với người ấy

Lúc mới yêu, bạn luôn khen ngợi anh ấy hết lời và còn đi khoe khoang với tất cả bạn bè của mình rằng người ấy tuyệt vời ra sao. Nhưng giờ đây, chỉ cần là một hơi thở của đối phương cũng làm bạn thấy khó chịu. Bạn không muốn đi chơi cùng bạn bè hay gia đình của người ấy, thậm chí việc hẹn hò giữa hai người cũng dần trở nên nhàm chán.

Nhưng sự thật là anh ấy không hề thay đổi bản thân, chỉ là thái độ của bạn đối với anh ấy không còn như trước. Nếu bạn vẫn luôn cảm thấy khó chịu và không vừa mắt với đối phương, đó chắc chắn là dấu hiệu đầu tiên cho thấy mối quan hệ này có tiếp tục cũng sẽ chẳng thể đi được đến đâu.

Bạn phải tìm nhiều lí do để ở bên nhau

Đôi khi bạn từng nghĩ đến việc chia tay nhưng có quá nhiều lí do khiến bạn lưỡng lự quyết định của mình. Ví dụ như: bạn sợ cảm giác cô đơn, vì nhà của anh ấy gần công ty nên bạn đỡ một khoản tiền thuê nhà, vì gia đình hai bên thân thiết với nhau, vì bạn không muốn là người duy nhất độc thân trong hội bạn bè… Nhưng hãy nghĩ kĩ lại mà xem, rốt cuộc những lí do này quan trọng hay hạnh phúc của bạn quan trọng hơn? Việc níu kéo một đoạn tình cảm mà bạn đã không còn cảm giác sẽ là sự bất công cho đối phương, lãng phí thời gian của chính bạn. Thay vào đó, hãy mạnh dạn nói chia tay, cho cả hai cơ hội tìm thấy một hạnh phúc mới hơn là dây dưa cuộc đời mình vì yêu sai người.

Những lời chỉ trích ngày càng nhiều

Có vô số những lời nói châm chọc, mỉa mai hay chỉ trích vì những thứ rất nhỏ nhặt. Thậm chí có những thứ mà trước đây các bạn tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận ở đối phương, và chúng cũng đáng yêu đấy chứ… thì bây giờ, không còn mùa xuân ấy nữa đâu. Thay vào đó, bạn thấy chúng dị hợm, kệch cỡm và không thể chịu đựng nổi thêm một giây một phút nào.

Chỉ biết đến bản thân

Các bạn sẽ không còn vì nhau mà cố gắng, cũng không còn vì nhau mà tiến lên. Bây giờ là thời điểm mà các bạn chỉ biết đến bản thân mình, luôn tự mãn với những gì mình có và nghĩ rằng đối phương chẳng hiểu gì về mình cả. Chính thế mà các bạn cũng không buồn quan tâm tới nhau nữa, kể cả khi đi chung với những nhóm bạn thân, các bạn cũng chỉ hờ hững mà lướt qua nhau thôi.

Người ấy trở nên bí mật hơn

Trước đây bạn có thể tha hồ đăng nhập vào tài khoản facebook, instagram của anh chàng, mật khẩu điện thoại cũng có thể cho bạn biết, thế mà bỗng một ngày, chàng im lặng đổi tất cả mật khẩu không 1 lý do và nhất quyết không cho bạn biết nữa vì “cần riêng tư”. Chà chà… Bạn có làm gì để chàng khó chịu không đấy?

 

Người khôn ngoan thực sự không bao giờ nói những điều này

Người khôn ngoan thực sự sẽ không bao giờ nói những điều dưới đây.

 

5 câu nói, chỉ đọc trong 5 phút, nhưng lại phải suy nghĩ cả đời

Trao gửi chân tình, mới có được chân tình, nhưng cũng có thể bị tổn thương rất lớn. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn cô đơn…

 

5 người 'có thể gặp, không thể cầu', sống trên đời gặp được 1 trong số đó đã là có phúc!

Đời người tựa như một cuộc hành trình dài, với biết bao kẻ đến người đi. Trên hành trình đó, nếu có thể gặp được 1 trong 5 người này, thì bạn đích thực là người có phúc.