9 cầu thủ U22 Singapore bị phạt nặng vì trốn đi đánh bạc tại SEA Games 2019

Thứ ba, 10/03/2020, 06:36 AM

Sau thời gian dài điều tra và thu thập bằng chứng, Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) đã quyết định phạt nặng 9 cầu thủ U22 Singapore.

Empty

Tại SEA Games 2019, ngay sau thất bại 0-3 trước Thái Lan, 9 cầu thủ U22 Singapore đã gây phẫn nỗ dư luận quê nhà khi không trở về nơi đóng quân đúng giờ quy định. Thay vào đó, nhóm 9 cầu thủ này đã tới sòng bạc gần khách sạn Century Park (Manila, Philippines).

Danh tính của 9 cầu thủ U22 Singapore trốn trại đi đánh bạc được xác định gồm: Hami Syahin, Joshua Pereira, Kenji Rusydi, Lionel Tan, Saifullah Akbar, Shah Shahiran, Tajeli Salamat, Zharfan Rohaizad và Zulqarnaen Suzliman.

Ngày 31/1 vừa qua, Ủy ban kỷ luật SNOC đã gặp nhóm cầu thủ nói trên và cho họ cơ hội để giải thích hành động của mình. Nhóm 9 cầu thủ nói trên thừa nhận đó là hành vi sai trái và trên cơ sở đó, Ủy ban kỷ luật SNOC đã quyết định đưa ra án phạt

"Sau khi xem xét các bằng chứng và hoàn cảnh được đưa ra, Ủy ban kỷ luật SNOC đã quyết định áp dụng tiền phạt với mức phạt khác nhau đối với những người sai phạm trong vụ việc này", trích thông báo trên trang chủ SNOC.

Mức phạt được cho dao động từ 1,000 đô-la cho đến 2,000 đô-la Singapore. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho Quỹ Olympic Quốc gia. Ngoài phạt tiền, với việc dính án kỷ luật từ Ủy ban Olympic, cơ hội lên tuyển trong tương lai của 9 cầu thủ kể trên sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Empty

Trang chủ SNOC nhấn mạnh: "Chúng tôi hi vọng các cầu thủ đã tìm được bài học bổ ích thông qua sự việc lần này. Họ cần dành năng lượng và tài năng của mình cho các hoạt động bóng đá để phát triển sự nghiệp bản thân".

Đây không phải lần đầu các VĐV thể thao Singapore "vượt rào" đi chơi ở kỳ đại hội thể thao quốc tế. Năm 2014, các kình ngư Joseph Schooling, Teo Zhen Ren và Roanne Ho từng bị SNOC cảnh cáo vì tự ý rời làng VĐV trong lúc dự Asian Games ở Incheon (Hàn Quốc).

Bài liên quan