Thứ năm, 14/12/2017, 14:05 PM
  • Click để copy

9 điều chỉ có người cổ đại làm và bị con cháu cho là kỳ quái

Từ nhuộm tóc bằng lưu huỳnh đến sử dụng phân gia súc để chữa bệnh, đó chỉ là một vài điều mà người xưa thường làm. Trang Bright Side đã đưa tin về 9 điều kỳ quái chỉ có người cổ đại mới làm.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Nhà vệ sinh công cộng tại Rome cổ đại dành cho 95% người dân thường, chỉ có quý tộc mới dùng nhà vệ sinh cá nhân.

Với sự phát triển của công nghệ, các tiến bộ khoa học, con người hôm nay càng có một cuộc sống văn minh hơn. Tuy nhiên, ở vào thời kỳ cổ đại, phong kiến, có rất nhiều những điều người cổ đại thường làm, mà thế hệ con cháu ngày nay sẽ cho là kỳ quái.

Phụ nữ dùng chì và lưu huỳnh để nhuộm tóc

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Ở thời cổ đại, người xưa đã biết đến việc nhuộm tóc. Tuy nhiên, vì chưa có hiểu biết về khoa học trong việc này mà họ thường xử dụng các chất độc hại để nhuộm óc, gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt là người Hy Lạp và La Mã, họ thường sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn để làm điều này, bao gồm cả chì và lưu huỳnh.

Dùng bóng thủy tinh và đất cao su để… nâng – cấy ngực

Ngày nay, muốn kích thích sự tăng trưởng của ngực, phụ nữ thường dùng kem đặc chủng, dầu dừa, hoặc dùng phương pháp phẫu thuật nâng ngực. Từ xa xưa, phụ nữ cổ đại cũng đã biết tới việc nâng ngực như phái nữ ngày nay. Họ đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để cải thiện ngực không của mình.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Theo đó, ca phẫu thuật ngực đầu tiên được thực hiện vào năm 1895, bởi Vincenz Czerny. Bác sĩ này đã từng sử dụng rất nhiều các dụng cụ khác nhau để đưa vào ngực của người phụ nữ, như: Ngà voi, bóng thủy tinh, đất cao su nghiền, và một số thứ khác.

Dùng phân gia súc để điều trị bệnh

Các nhà sử học cho biết, câu chuyện này có thể đã diễn ra một cách âm thầm nhưng thực tế vẫn là thực tế: Người cổ đại thường dùng phân động vật để chữa bệnh.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Phụ nữ Hy Lạp tin rằng, phân cá xấu có thể được sử dụng để tránh thai hiệu quả khi đưa phân vào vùng kín. Tại Ai Cập cổ đại, các chiến binh sử dụng phân động vật để làm lành vết thương. Phân cừu được sử dụng trong y học dân gian Scotland để trị bệnh đậu mùa, còn phân lợn dùng để ngưng việc chảy máu cam.

Khoan lỗ trên đầu người để… giải thoát linh hồn ma quỷ

Người xưa đã từng rất “lúng túng” với các căn bệnh đơn giản như nhức đầu, co giật, nhiễm trùng. Họ cho rằng, con người mắc bệnh này là do bị các thế lực xấu xa ám, và linh hồn quỷ dữ mắc kẹt trong đầu.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Chính vì thế, họ đã nghĩ ra việc khoan lỗ trên đầu người để linh hồn xấu thoát ra. Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng một “phép màu” nào đó, một số người thậm chí vẫn sống sót sau phương pháp trị bệnh này.

Cấm phụ nữ khóc trong đám tang

Một đám tang bình thường ở Rome cổ đại sẽ được thực hiện dưới hình thức diễu hành xuống đường. Càng nhiều người dự lễ chứng tỏ, người quá cố rất được tôn trọng. Đôi khi, các gia đình thậm chí còn thuê những người phụ nữ xa lạ khác để “khóc mướn”.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Về sau, truyền thống này bị coi là cực đoan. Người ta bắt đầu cấm hoàn toàn việc phụ nữ khóc trong đám tang.

Cha được có thể người yêu của con gái một cách hợp pháp

Cha là người có ảnh hưởng lớn tới con gái, đặc biệt là khi con gái chưa lập gia đình, ở thời cổ đại cũng vậy, tuy nhiên, họ còn có cả quyền được giết người yêu của con gái. Trên thực tế, đây là quyền chọn cho con gái một người chồng tốt, với những quy tắc nghiêm ngặt. Và con gái, không có quyền được thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào trước khi kết hôn.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Một người cha có quyền hợp pháp để giết người yêu của con gái nếu họ bắt gặp con gái và tình nhân cặp kè với nhau, mà không bị kết tội.

Cha có thể bán con trai đi làm nô lệ, tối đa là 3 lần

Ở thời kỳ của đại của Rome, người cha luôn đứng đầu gia đình và có quyền lực tuyệt đối, họ còn có quyền giữ ai và bán ai. Ở xã hội này, người cha được phép bán con trai mình đi làm nô lệ. Nếu người mua nô lệ không còn nhu cầu sử dụng nữa, họ sẽ để những đứa con trai này được trở về nhà.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mỗi người cha chỉ có tối đa 3 lần được bán con trai đi làm nô lệ. Vượt quá 3 lần, họ sẽ bị coi là người cha tồi tệ.

Các các sĩ dùng tỏi để thử thai

Việc phát hiện mang thai không phải một điều dễ dàng thời cổ đại, tuy nhiên, các bác sĩ cũng có phương pháp riêng của mình, một trong số đó là dùng tỏi thử thai. Vào năm 1350 TCN, phụ nữ thường được bác sĩ khuyên nên làm ướt một hạt lúa mì bằng nước tiểu. Nếu những hạt giống mọc lên, nghĩa là cô ấy đã mang thai.

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Một cách khác để thử thai là đặt một nhánh tỏ hoặc hành tây vào trong âm đạo của người phụ nữ. Sáng hôm sau, chỉ cần ngửi hơi thở của người phụ nữ ấy, bác sĩ có thể phát hiện việc mang thai hay không.

Cạo một bên lông mày để tỏ lòng tiếc thương cho con mèo đã chết

9-dieu-chi-co-nguoi-co-dai-lam-va-bi-con-chau-cho-la-ky-quai
Ảnh minh họa

Người cổ đại tại Ai Cập coi mèo là vật cưng, thậm chí là tôn thờ, bất cứ ai hại mèo sẽ bị tử hình. Và khi một con mèo trong gia đình chết đi, những người trong gia đình ất sẽ than khóc và tỏ lòng tiếc thương của mình bằng cách cạo một bên lông mày của mình. Họ còn ướp xác mèo và đặt trong khu phần mộ gia đình.