9 tháng đầu năm Vietnam Airlines chậm hơn 10.220 chuyến bay

Thứ bảy, 05/10/2019, 18:53 PM

Đây là số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ của hàng không Việt Nam chín tháng năm 2019 do Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố.

9-thang-dau-nam-vietnam-airlines-cham-hon-10220-chuyen-bay
9 tháng đầu năm Vietnam Airlines chậm hơn 10.220 chuyến bay

Theo đó, trong chín tháng đầu năm 2019, năm hãng hàng không trong nước đã khai thác tổng cộng 240.000 chuyến.

Trong đó số chuyến bay cất cánh đúng giờ Vietnam Airlines đạt hơn 88%, Vietjet đạt hơn 82%, Jetstar Pacific hơn 80%, VASCO 93% và Bamboo Airways là 93%.

Đồng thời các hãng cũng khai thác chậm 34.767 chuyến. Trong đó Vietnam Airlines hơn 10.220 chuyến, Jetstar Pacific hơn 5.460 chuyến, VASCO 676 chuyến.

Cục Hàng không đánh giá lý do khiến các hãng khai thác chậm chuyến từ nhiều yếu tố như trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, hãng hàng không, thời tiết, lý do khác và máy bay về muộn.

Ngoài ra, chín tháng đầu năm các hãng đã hủy tổng số 534 chuyến bay, trong đó hãng Vietnam Airlines hủy 165 chuyến, VASCO hủy 166 chuyến, Bamboo Airways hủy bảy chuyến. Đáng chú ý, Jetstar Pacific không có chuyến nào hủy.

Nguyên nhân chính khiến các hãng hủy chuyến là ảnh hưởng do thời tiết kỹ thuật, thương mại, khai thác và các lý do khác.

Theo các tổ chức/tạp chí về thống kê hàng không trên thế giới, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam (duy trì từ 80 - 90% trong nhiều năm) được đánh giá là khá tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là khu vực dẫn đầu về tăng trưởng sản lượng vận chuyển hàng không trên thế giới trong hơn 20 năm qua trong điều kiện hạ tầng ngành hàng không tại hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ đều phát triển chưa tương xứng, gây tình trạng quá tải tại hầu hết các sân bay lớn cũng như vùng trời tại các quốc gia/vùng lãnh thổ.