95 người ở Thừa Thiên Huế bị thương do bão số 5

Chủ nhật, 20/09/2020, 06:13 AM

Bão số 5 đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến 1 người chết và 95 người bị thương…

Tốc mái do gió giật mạnh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tốc mái do gió giật mạnh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ngày 19/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, bão số 5 đã khiến 1 người chết và 95 người bị thương.

Cụ thể, ông Lương Văn T. (47 tuổi, người Nam Định, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) để làm công nhân đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ông T. bị chết tại thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu, huyện Phong Điền do cây đổ ngã vào lúc 9h30’ ngày 18/9.

Trong khi đó, có 95 người bị thương phải đến các Trạm y tế, các Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó, huyện Phong Điền có 15 người, thị xã Hương Trà có 10 người, huyện Phú Lộc có 1 người, huyện Phú Vang có 15 người, huyện Quảng Điền có 19 người, thành phố Huế có 18 người. Các trường hợp bị thương nhẹ khác, người dân tự sơ cứu.

Liên quan đến nhà bị sập, tốc mái, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, có 10 nhà bị sập, trong đó, huyện Phú Lộc có 3 nhà, thị xã Hương Trà có 5 nhà, huyện Quảng Điền có 2 nhà.

Ngoài ra, có 21.283 nhà bị tốc mái, trong đó, thành phố Huế có 1.306 nhà, thị xã Hương Thủy có 1.459 nhà, thị xã Hương Trà có 7.791 nhà, huyện Phong Điền có 2.725 nhà, huyện Quảng Điền có 5.833 nhà, huyện A Lưới có 50 nhà, huyện Phú Lộc có 95 nhà, huyện Phú Vang có 2.024 nhà.

Đến 16h ngày 19/9, người dân và các lực lượng tại địa phương đã khắc phục hoàn thành 14.380 nhà bị tốc mái nhẹ. Hiện toàn tỉnh còn 6.903 nhà đang tiếp tục được sửa chữa khắc phục.

Về thiệt hại nông, lâm nghiệp, có  95ha rau màu bị thiệt hại, 1.130 ha rừng bị gãy đổ…

Bên cạnh đó, có 20 trường học bị tốc mái phòng học, khu hiệu bộ, sập hàng rào, tốc mái nhà xe, bảng hiệu, nhà kho, hư hỏng thiết bị dạy học, hầu hết cây xanh trong các trường học bị đổ ngã, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều cây xanh bị bật gốc. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều cây xanh bị bật gốc. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển đã có gió mạnh, kết hợp triều cường, sóng lớn đã làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, dài khoảng hơn 6,2km tập trung tại các khu vực như bờ biển xã Phú Thuận: 2 km; xã Phú Hải và xã Phú Diên: 2 km…

Các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, người bị thương; Sở Lao động Thương Binh xã hội, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão số 5 theo quy định.

Các huyện, thị xã và thành phố Huế huy động các lực lượng hỗ trợ người dân tập trung khắc phục nhà cửa bị tốc mái, tổ chức dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo sinh hoạt trở lại của người dân. Đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, sửa chữa các công trình trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất trên địa bàn.

Các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo khôi phục lại hệ thống biển báo bị hư hỏng, dọn dẹp cây xanh, rác thải trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo 100%...

Bài liên quan