Ai đã xưng là 'Tuấn Khỉ' gọi cho 'hiệp sĩ' Hải?

Thứ hai, 03/02/2020, 06:45 AM

Những chi tiết của cuộc điện thoại của người xưng là "Tuấn Khỉ" (Lê Quốc Tuấn ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), người nổ súng bắn chết 5 người tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi đang được làm sáng tỏ.

13be9a9c-8f75-42b5-bd77-e130697b567c

Bị can Lê Quốc Tuấn (tự “Tuấn khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), người nổ súng bắn chết 5 người tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi.

Trước đó "hiệp sĩ" Hải tiết lộ anh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, đầu dây bên kia xưng là  Lê Quốc Tuấn (tự “Tuấn khỉ”, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), người nổ súng bắn chết 5 người tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi.

Người này nói rằng, nhờ anh Hải đưa đi gặp gia đình và rồi sẽ ra đầu thú. Tuy nhiên, Công an điều tra xác định, người gọi điện cho anh Hải không phải là Tuấn. Vụ việc này vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, khi chưa được điều tra, kết luận chính thức từ cơ quan Công an, quần chúng nhân dân không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Liên quan "Tuấn Khỉ" mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1987, tự Tý bà Dòm, quê Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tâm về tội danh trên.

Phạm Thanh Tâm được xác định đang cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà nghi can Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) cướp được sau khi bắn chết 4 người tại sòng bạc ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM vào chiều ngày 29/1.

Bài liên quan