Thứ năm, 12/07/2018, 11:52 AM
  • Click để copy

Ăn hai con ốc biển, cô giáo tử vong nghi do bị ngộ độc

Ăn xong 2 con ốc biển, cô S có triệu chứng nôn mửa và đau cơ. Chỉ sau 30 phút nhập viện điều trị, nữ giáo viên tử vong nghi do bị ngộ độc.

36986398_614346392267328_5754500923820867584_n
Mẫu ốc biển mà cô S đã ăn. Ảnh gia đình cô S cung cấp

Ngày 12/7, bác sĩ Trần Quốc Việt (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, bệnh viện đã có chẩn đoán ban đầu liên quan đến vụ việc 1 bệnh nhân tử vong sau khi ăn ốc.

Theo bác sĩ Việt, khoảng 21h ngày 10/7, chị H.T.S (26 tuổi, giáo viên 1 trường tiểu học ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) nhập viện trong tình trạng tay chân tê cứng. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân có dấu hiệu ngừng hồ hấp, tim đập chậm. Trước tình hình hết sức nguy cấp, bệnh viện đã chủ động chuyển chị S lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

"Người nhà chị S kể, vào buổi chiều cùng ngày nhập viện, chị S đã ăn 2 con ốc biển và ngay lập tức có triệu chứng nôn mửa, đau cơ. Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện thì nguyên nhân tử vong của chị S có thể do bị ngộ độc sau khi ăn ốc”, bác sĩ Việt cho biết thêm.

 

Phát lệnh truy nã 2 đối tượng chủ mưu triệt hạ rừng lim xanh ở Quảng Nam

Sau 4 tháng vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được hai đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh trong rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

 

Quảng Nam: Có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Văn

Toàn bộ các bài thi của gần 17.500 thí sinh ở Quảng Nam đã được chấm xong. Trong đó có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Văn.

 

Quảng Nam: 10 ngày, triệt xóa 3 tụ điểm cá độ bóng đá World Cup

Chỉ trong vòng 10 ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt xóa 3 tụ điểm cá độ bóng đá World Cup.