Cảnh sát Delhi đã yêu cầu các nhà khai thác viễn thông dừng dịch vụ điện thoại di động, tin nhắn SMS và internet ở nhiều khu vực của Delhi như một biện pháp đối phó với các cuộc biểu tình phản đối Đạo luật sửa đổi quyền công dân (CAA) vừa được thông qua.
Người Ấn Độ biểu tình phản đối đạo luật sửa đổi quyền công dân.
Người Ấn Độ biểu tình phản đối đạo luật sửa đổi quyền công dân.

Các dịch vụ di động - bao gồm các cuộc gọi, tin nhắn SMS và internet - đã ngừng hoạt động ở một số khu vực của Delhi khi các cuộc biểu tình phản đối Đạo luật sửa đổi quyền công dân gây tranh cãi đang bùng nổ ở thủ đô Ấn Độ.

Theo tờ India Today, hôm nay (19/12), cảnh sát Delhi yêu cầu tất cả các nhà khai thác viễn thông - Airtel, Vodafone Idea, Reliance Jio, MTNL / BSNL - ngừng các dịch vụ liên lạc ở một số khu vực của Delhi.

"Với tình hình trật tự và pháp luật hiện tại, việc liên lạc bằng tất cả các loại hình, chẳng hạn như điện thoại, SMS và internet, bị tạm dừng từ 9h giờ đến 13h giờ cho các khu vực dưới đây trong ngày 19/12/2019", mệnh lệnh cho hay.

Theo lệnh, các khu vực bị ảnh hưởng gồm các quận phía Bắc và trung tâm của Delhi như Mandi House, Seelampur, Jaffarbad, Mustafabad, Jamia Nagar, Shaheen Bagh và Bawana.

Airtel thông báo trên Twitter: "Xin chào! Chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn từ chính phủ về việc đình chỉ dịch vụ thoại, SMS và dữ liệu ở một số khu vực nhất định ở Delhi. Một khi lệnh cấm được gỡ bỏ, dịch vụ của chúng tôi sẽ quay trở lại hoạt động bình thường”.

Vodafone cũng có thông báo tương tự với một trong những khách hàng của mình. "Xin chào! Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc có sự cố tạm dừng hoạt động theo chỉ thị của chính phủ. Điều này sẽ được khắc phục ngay khi chúng tôi nhận được chỉ thị tiếp theo từ chính phủ", Vodafone viết trên Twitter.

Các cuộc biểu tình phản đối CAA vừa được thông qua đang diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Ấn Độ kể từ ngày 12/12. Cảnh sát đã phải dùng đến biện pháp giam giữ và hạn chế người dân tập trung.

Tại Delhi, cảnh sát đã đặt ra những hạn chế đối với người dân vào thủ đô và giam giữ nhiều người biểu tình.

Luật CAA quy định người theo Hindu giáo, đạo Sikh, Phật giáo, Jains, Parsis và Kitô giáo của ba nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan đang tị nạn ở Ấn Độ có thể được nhập quốc tịch Ấn Độ. Tuy nhiên, người Hồi Giáo tị nạn không được cấp quốc tịch. CAA thay thế cho luật quốc tịch năm 1955, cấm cấp quốc tịch cho dân nhập cư bất hợp pháp.

Chính phủ của Thủ tướng Modi lập luận luật mới là biện pháp để bảo vệ các nhóm thiểu số bị ngược đãi ở Bangladesh, Pakistan và Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phê bình và những người phản đối cho rằng luật vi hiến, không bảo vệ 200 triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ và khiến các bang phía Bắc tràn ngập người nước ngoài.

 

Ngoại trưởng Pompeo ca ngợi bước tiến lịch sử trong quan hệ Việt - Mỹ

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng mối quan hệ Việt - Mỹ đã có bước tiến lịch sử và Mỹ cam kết ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh và độc lập khi hai nước tiến tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Ngân hàng Trung Quốc dùng thịt heo để thu hút khách hàng

Một số ngân hàng địa phương đã dùng thịt heo để lôi kéo khách hàng mới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thịt heo từ đại dịch tả ở Trung Quốc tiếp diễn.

 
 Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/an-do-cat-mang-di-dong-internet-o-delhi-vi-bieu-tinh-chong-luat-quyen-cong-dan-146406.html