Ấn Độ đặt tên lửa phòng không phản ứng nhanh sát Trung Quốc

Chủ nhật, 28/06/2020, 18:57 PM

Ấn Độ đã triển khai hệ thống phòng không ở biên giới trong khi Trung Quốc điều máy bay phản lực, trực thăng chiến đấu hoạt động gần khu vực Ladakh.

Ấn Độ đặt tên lửa phòng không phản ứng nhanh sát Trung Quốc.

Ấn Độ đặt tên lửa phòng không phản ứng nhanh sát Trung Quốc.

Theo Sputnik, các lực lượng vũ trang Ấn Độ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa phản ứng nhanh tầm ngắn ở khu vực Ladakh, sau khi phát hiện nhiều trực thăng chiến đấu của Trung Quốc gần Đường kiểm soát thực tế (LAC).

"Là một phần của quá trình xây dựng đang diễn ra, các hệ thống phòng không của quân đội Ấn Độ đã được triển khai tại khu vực đó, để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ các chiến đấu cơ của Trung Quốc", tờ ANI dẫn thông báo của chính phủ Ấn Độ cho hay.

Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết tình hình vẫn còn căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục triển khai các khí tài quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược tới sát biên giới.

Hệ thống radar Ấn Độ phát hiện máy bay chiến đấu và trực thăng chiến đấu Trung Quốc gần khu vực Daulat Beg Oldie, thung lũng Galwan, khu vực Hot Springs, Pangong Tso và thậm chí đến gần bờ hồ Ấn Độ.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh từ thung lũng Galwan cho thấy, ít nhất 16 trại của quân đội Trung Quốc có mặt trong phạm vi 9 km của LAC. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 28/6 tuyên bố, quân đội nước này sẽ có những phản ứng tương thích với những mối đe dọa đối với lãnh thổ của Ấn Độ ở Ladakh.

"Ấn Độ biết làm thế nào để kết bạn song cũng sẵn sàng có những đáp trả thích hợp. Những người lính dũng cảm của chúng tôi đã cho thấy họ sẽ không để bất kỳ tổn hại nào xảy ra", ông Narendra Modi cho hay.

Hai tháng qua, mối quan hệ của Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng sau các cuộc đụng độ tại khu vực Ladakh dọc theo LAC, đặc biệt là vụ đụng độ chết người hôm 15/6.

Bài liên quan