Ấn Độ đình chỉ 3 hợp đồng hơn 600 triệu USD với Trung Quốc

Thứ tư, 24/06/2020, 12:27 PM

Ấn Độ đang xem xét lại các hợp đồng trị giá hơn 600 triệu USD với các công ty Trung Quốc khi mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng sau vụ đụng độ chết người ở biên giới.

Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới chết người hôm 15/6.

Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới chết người hôm 15/6.

Theo Reuters, các quan chức bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ đã đình chỉ các thỏa thuận với 3 công ty Trung Quốc để chờ chỉ thị rõ ràng của chính phủ. 

Các thỏa thuận sơ bộ mới được công bố tuần trước giữa bang Maharashtra và các công ty Trung Quốc. Đây được xem là một phần sáng kiến nhằm hỗ trợ nền kinh tế Ấn Độ sau đại dịch Covid-19. Kinh tế Ấn Độ gặp nhiều khó khăn vì đại dịch. 

Trong số này, thỏa thuận lớn nhất là vụ hợp tác giữa bang này và nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall Motors, tương đương 500 triệu USD. 

Theo một số nguồn tin, Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch đặt rào cản thương mại cao hơn và tăng thuế với khoảng 300 mặt hàng từ Trung Quốc và một số nước khác, nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa.

Bài liên quan