Thứ tư, 09/02/2022, 13:27 PM
  • Click để copy

Ảnh: Cận cảnh hiện trường chiếc xe tải lao xuống vực khiến 6 người tử vong

Thời điểm gặp nạn, trên xe ô tô tải có 9 người. Vụ tai nạn đã làm 6 người chết tại chỗ và 3 người bị thương.

Vị trí xe ô tô tải lệch đường, lao xuống vực.

Vị trí xe ô tô tải lệch đường, lao xuống vực.

Thông tin mới về vụ chiếc xe tải lao xuống vực khiến 6 người tử vong.

Theo tờ CAND, đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang rất nỗ lực, khẩn trương tiến hành cứu hộ xe ô tô tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển gặp nạn tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông, địa giới hành chính làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, xe ô tô tải BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở mì lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông, huyện Đak Đoa ra Quốc lộ 19D.

Đến 0h54’ ngày 9/2, xe ô tô tải đến đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông, địa giới hành chính làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thì phương tiện bất ngờ lao xuống vực. Thời điểm gặp nạn, trên xe ô tô tải có 9 người. Vụ tai nạn đã làm 6 người chết tại chỗ và 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tiếp cận hiện trường, giải cứu người bị nạn.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tiếp cận hiện trường, giải cứu người bị nạn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục.

46
Xe tải nằm ở vực sâu khoảng 70m khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Xe tải nằm ở vực sâu khoảng 70m khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Về các nạn nhân bị thương, 2 nạn nhân bị thương đa chấn thương nhưng không đến mức nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện, 1 nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ và đã được người nhà đưa về chăm sóc.

48
Xe ô tô tải gần như vỡ vụn sau khi lao xuống vực.

Xe ô tô tải gần như vỡ vụn sau khi lao xuống vực.

Vị trí xe ô tải gặp nạn nằm dưới vực sâu nên hiện cơ quan chức năng chưa thể tiền hành cẩu kéo phương tiện.

Vị trí xe ô tải gặp nạn nằm dưới vực sâu nên hiện cơ quan chức năng chưa thể tiền hành cẩu kéo phương tiện.