Thứ bảy, 11/09/2021, 17:04 PM
  • Click để copy

Ảnh: Công an đưa người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 5

Để chủ động phòng tránh những rủi ro do bão số 5 gây ra, lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế đã di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Phú Hải là một xã ven biển thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây có nhiều hộ dân đang sinh sống.

Phú Hải là một xã ven biển thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây có nhiều hộ dân đang sinh sống.

Theo ghi nhận, trong ngày 11/9, ở đây cũng như nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão.

Theo ghi nhận, trong ngày 11/9, ở đây cũng như nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão.

Để chủ động phòng tránh cũng như đảm bảo an toàn tính mạng người dân trước cơn bão số 5, họ đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Để chủ động phòng tránh cũng như đảm bảo an toàn tính mạng người dân trước cơn bão số 5, họ đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Công an xã Phú Hải tổ chức di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 5.

Công an xã Phú Hải tổ chức di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão số 5.

Vừa tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Vừa tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thuyền được neo đậu trên bờ an toàn.

Thuyền được neo đậu trên bờ an toàn.

Thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có hơn 40 hộ dân cần được di dời đến vùng an toàn. Chính quyền địa phương đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời.

Thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có hơn 40 hộ dân cần được di dời đến vùng an toàn. Chính quyền địa phương đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời.

Còn tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, người dân nơi đây đang tất bật với công việc chằng chống nhà cửa.

Còn tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, người dân nơi đây đang tất bật với công việc chằng chống nhà cửa.

Người dân đổ cát vào bao để chèn chắn mái nhà.

Người dân đổ cát vào bao để chèn chắn mái nhà.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho hay, đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn. Để chủ động ứng phó với bão, đến 13 giờ ngày 11/9, toàn huyện Quảng Điền đã tổ chức di dời, sơ tán 235 hộ, với 598 khẩu.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho hay, đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn. Để chủ động ứng phó với bão, đến 13 giờ ngày 11/9, toàn huyện Quảng Điền đã tổ chức di dời, sơ tán 235 hộ, với 598 khẩu.

Ngoài ra, huyện Quảng Điền đã tổ chức neo đậu 268 ghe thuyền trên biển (xã Quảng Công 110 chiếc, xã Quảng Ngạn 158 chiếc) và các ghe đò trên phá Tam Giang vào nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, huyện Quảng Điền đã tổ chức neo đậu 268 ghe thuyền trên biển (xã Quảng Công 110 chiếc, xã Quảng Ngạn 158 chiếc) và các ghe đò trên phá Tam Giang vào nơi tránh trú an toàn.

Được biết, từ 14h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán di dời dân trước 17h cùng ngày.

Được biết, từ 14h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán di dời dân trước 17h cùng ngày.