Ảnh hưởng của bão số 9, khoảng 100 nhà ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái

Thứ tư, 28/10/2020, 20:25 PM

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa đổ bộ vào nước ta, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có khoảng 100 ngôi nhà bị tốc mái.

Lực lượng chức năng giúp dân chằng chống nhà cửa.

Lực lượng chức năng giúp dân chằng chống nhà cửa.

Tối 28/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, Thừa Thiên Huế hiện có khoảng 100 nhà bị tốc mái và đó chưa phải là số liệu cuối.

Cụ thể, ở huyện Phong Điền có 1 nhà bị tốc mái ở xã Phong Chương. Trong khi đó, ở huyện miền núi A Lưới hiện có khoảng 100 nhà bị tốc mái.

Do mưa lớn khu vực thượng nguồn, vận hành điều tiết các hồ chứa nước, sóng cao, nước dâng do bão nên một số vùng hạ du đang tiếp tục bị ngập. Cụ thể, các xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), xã Phong Bình (huyện Phong Điền), xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), xã Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang) có mức ngập 0,3 - 0,5 mét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh này đã có gió mạnh, giật cấp 9, cấp 10 làm cây cối gãy đổ sà vào tuyến đường dây đã gây sự cố làm mất điện tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn.

Do ảnh hưởng của bão số 9, triều cường, sóng lớn làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14km tập trung ở các đoạn xung yếu: đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tiếp tục bị xói lở dài hơn 4km sâu vào 7÷10m làm hư hỏng Tỉnh lộ 21 và các hộ dân, mất rừng phòng hộ, khả năng mở cửa biển mới rất cao, còn xã Phú Thuận, huyện Phú Vang dài hơn 3km tiếp tục bị xói lở nặng sâu vào 7÷10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ…

Theo Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu số 9, tại Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh liên tục trong ngày 28/10. Từ chiều 28/10 đến ngày 29/10, ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Trước đó, vào khoảng 12h cùng ngày, bão số 9 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định gây ra nhiều thiệt hại.

Bài liên quan