Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương

Thứ ba, 07/08/2018, 06:22 AM

Hawker Typhoon là máy bay tiêm kích-ném bom nổi tiếng của không quân Anh trong Thế chiến 2. Sau đây là cảnh phi cơ này bắn cháy máy bay đối phương.

Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Máy bay tiêm kích-ném bom Hawker Typhoon là loại phi cơ một ghế ngồi được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh vào giữa năm 1941, thời Thế chiến 2.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Hawker Typhoon bước vào một cuộc chiến đấu trên vùng biển đảo. Ban đầu loại máy bay này phục vụ nhiệm vụ đánh chặn ở độ cao lớn hoặc vừa, thay thế cho Hawker Hurricane.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Bên trong buồng lái máy bay. Phi cơ được trang bị pháo 20mm.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Cần lái và hệ thống điều khiển. Từ cuối năm 1942, Typhoon được trang bị bom. Từ cuối năm 1943, nó được trang bị thêm rocket tấn công mặt đất.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Phi công quan sát mé trái.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đã phát hiện mục tiêu (nằm ở tâm ảnh).
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Phi công bẻ lái bám sát mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Hai máy bay đối phương xuất hiện phía trên buồng lái chiếc Hawker Typhoon.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Máy bay khai hỏa nhưng không trúng mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Hawker Typhoon tiếp tục cơ động để bám đuôi mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đưa một máy bay địch vào kính ngắm.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Nhả đạn khi máy bay đối phương đã nằm gọn trong vòng ngắm.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đạn đỏ bay về mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Phi cơ đối phương dính đạn và bốc cháy.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Khói đen trùm lên máy bay đối phương.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Máy bay bị bắn trúng rơi vào tình trạng mất lái và chao đảo.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Một máy bay thứ 2 của đối phương bị đưa vào kính ngắm.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Tiêm kích Hawker Typhoon lại nhả đạn trúng mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Tuy nhiên máy bay đối phương mới chỉ bị thương, chưa gục hẳn.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Phi công Hawker Typhoon siết cò nhả tiếp đạn để bắn rơi hẳn máy bay đối phương.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Máy bay tiêm kích-ném bom Hawker Typhoon được trang bị 4 súng.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Mặt trước của Hawker Typhoon. Trong Thế chiến 2, Typhoon là máy bay tiêm kích duy nhất của không quân Hoàng gia Anh đủ sức đánh chặn máy bay Đức Focke-Wulf Fw 190 ở độ cao thấp.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Lại phát hiệu dấu vết của máy bay đối phương.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đã xác định được vị trí máy bay địch.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Tăng tốc đuổi theo mục tiêu.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Bổ nhào.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Chớp lửa lóe lên ở đầu súng của Hawker Typhoon.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Quyết không buông tha “con mồi”.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đầu đạn màu đỏ lao tới mục tiêu còn ca-tút thì văng khỏi cánh máy bay Hawker Typhoon.
Ảnh: Máy bay Hawker Typhoon nhả đạn bắn cháy 3 phi cơ đối phương
Đạn từ Hawker Typhoon chụm vào mục tiêu.
 

Phi cơ săn ngầm Nga lần đầu bay qua Bắc Cực sau 27 năm

Quân đội Nga nối lại hoạt động của máy bay săn ngầm tại khu vực Bắc Cực sau nhiều năm gián đoạn.

 

Phi cơ chở hơn 50 người rơi ở Iran

Cơ quan tình trạng khẩn cấp Iran thông báo một phi cơ chở hơn 50 người rơi xuống vùng núi Zagros ở nước này.

Nguồn: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/anh-may-bay-hawker-typhoon-nha-dan-ban-chay-3-phi-co-doi-phuong-796945.vov