Anh-Mỹ-Canada tố Nga ăn cắp dữ liệu vaccine Covid-19, Moscow phủ nhận

Thứ sáu, 17/07/2020, 06:34 AM

Anh, Mỹ và Canada cáo buộc tin tặc Nga đang cố đánh cắp vaccine Covid-19 và nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên thế giới. Nga bác bỏ.

Kênh Channel News Asia đưa tin cho biết, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) hôm 16/7 cáo buộc các tin tặc do chính phủ Nga hậu thuẫn đang cố đánh cắp vaccine Covid-19 và nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên khắp thế giới, 

Theo một tuyên bố phối hợp giữa Anh, Mỹ và Canada, các cuộc tấn công này do nhóm APT29, hay còn gọi là Cozy Bear tiến hành. Tuyên bố cho biết nhóm APT29 gần như chắc chắn hoạt động như một phần của cơ quan tình báo Nga.

“Chúng tôi lên án những cuộc tấn công hèn hạ này nhằm vào những người đang làm công việc quan trọng để đối phó đại dịch Covid-19” – Giám đốc điều hành NCSC, ông Paul Chichester nói.

Anh, Mỹ và Canada cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp vaccine Covid-19. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS

Anh, Mỹ và Canada cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp vaccine Covid-19. Ảnh: Dado Ruvic/REUTERS

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho hay việc cơ quan tình báo Nga tấn công vào những người làm việc để đối phó Covid-19 là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Trong khi những người khác theo đuổi lợi ích ích kỷ của họ với hành vi liều lĩnh, Anh cùng các đồng minh đang nỗ lực tìm ra vaccine và bảo vệ sức khỏe toàn cầu”, ông Raab nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Ông Raab cho biết Anh sẽ làm việc với các đồng minh để bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

 NCSC cho hay những cuộc tấn công của nhóm APT29 đang tiếp tục và đã sử dụng nhiều loại công cụ và kỹ thuật, bao gồm cả phần mềm độc hại và tấn công lừa đảo.

Trong cùng ngày, Nga đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Nga không thực hiện bất kỳ vụ tấn công mạng nào vào các công ty dược phẩm và viện nghiên cứu ở Anh.

Theo ông Peskov, các cáo buộc của phía Anh là không có bằng chứng xác thực.

Trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh trước đó cùng ngày cho rằng, các tin tặc được nhà nước Nga hậu thuẫn đang cố gắng đánh cắp dữ liệu vaccine Covid-19 và các nghiên cứu điều trị từ các tổ chức học thuật và dược phẩm trên khắp thế giới. Ngay sau Anh, Mỹ cũng có cáo buộc tương tự.