Anh 'nẫng tay trên' kho vàng 1 tỷ USD của Venezuela

Thứ sáu, 03/07/2020, 11:57 AM

Anh từ chối để Nicolas Maduro kiểm soát số vàng trị giá 1,8 tỉ USD đang được lưu trữ trong kho bạc nước này vì không công nhận ông là Tổng thống.

Juan Guaido

Juan Guaido

Reuters đưa tin cho biết Anh công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống của Venezuela khi ra phán quyết trong vụ phân xử xem ai là người nắm quyền kiểm soát số vàng trị giá hơn 1 tỉ USD mà Venezuela cất giữ tại London.

Phản ứng trước phán quyết trên, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza viết trên mạng Twitter: "Venezuela phản đối một cách rõ ràng về quyết định bất thường và vô lý của một tòa án ở Anh nhằm tìm cách tước đoạt vàng của Venezuela và vi phạm quyền định đoạt tài sản của người dân Venezuela".

Ông Arreaza cáo buộc các lập luận của tòa án Anh dựa trên sự tự xưng là tổng thống lâm thời của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người lãnh đạo một tổ chức tội phạm quốc tế nhằm chiếm đoạt trái phép tài nguyên của đất nước.

Tổng thống Nicolas Maduro đã yêu cầu các cơ quan tư pháp Venezuela thực hiện các thủ tục cần thiết để trừng phạt những ai liên quan đến vụ "trộm vàng" của Venezuela và đảm bảo công lý được thực thi.

Kho vàng trị giá hơn 1 tỉ USD của Venezuela đang được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

Ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) do chính phủ của ông Maduro bổ nhiệm muốn lấy số vàng kể trên trong khi lãnh đạo đối lập Guaido phản đối điều này.

BOE cho biết họ không thể thực hiện yêu cầu từ ông Maduro vì bị mắc kẹt trong cuộc tranh chấp cương vị tổng thống ở Venezuela.

Quyết định của tòa án Anh được xem là đòn giáng mới nhất nhằm vào chính quyền ông Maduro, người tuyên bố rằng Venezuela cần vàng để nhập khẩu lương thực và thuốc men nhằm tăng cường phản ứng chống đại dịch Covid-19.

Cùng ngày, Venezuela đã hủy quyết định trục xuất đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) được đưa ra trước đó nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt gần đây của khối này. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cho biết Venezuela cũng mong đợi sự nhượng bộ từ phía Brussels.

Trước đó, Tổng thống Venezuela hôm 29-6 tuyên bố trưởng phái đoàn EU tại Caracas có 72 giờ để rời khỏi nước này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với 11 chính trị gia Venezuela trung thành với ông Maduro.

Trong diễn biến khác, các công tố viên Mỹ đệ đơn yêu cầu tịch thu lượng dầu mà 4 tàu chở dầu Iran cố chuyển đến Venezuela, nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với 2 nước.

Đơn kiện được nộp vào cuối ngày 1/7 (giờ địa phương) tại tòa án ở Washington. Một ngày sau đó, Thẩm phán James Boasberg đã ra quyết định thu giữ đối với hơn 1,1 triệu thùng dầu trên 4 tàu.

Tuy nhiên, các nguồn tin pháp lý nói rằng Mỹ chỉ có thể thu giữ dầu trên các tàu trên nếu chúng đi vào vùng biển của Mỹ. Động thái nói trên có thể giúp thúc đẩy các nước khác cùng tham gia với Mỹ trong việc thu giữ số dầu này.

Bài liên quan