Ảnh phong tỏa con ngõ ở phố Dịch Vọng nơi có bệnh nhân Covid-19

Thứ hai, 01/02/2021, 17:16 PM

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại ngõ 49 đường Dịch Vọng, nơi sinh sống của ca bệnh số 1819.

Hà Nội phong tỏa con ngõ Dịch Vọng nơi có bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: TTXVN).

Hà Nội phong tỏa con ngõ Dịch Vọng nơi có bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 1/2, cơ quan chức năng đã phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại ngõ 49 đường Dịch Vọng, nơi sinh sống của ca bệnh số 1819 (BN1819).

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo đã ghi nhận thêm 2 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở Hà Nội, trong đó có nữ bệnh nhân tại quận Cầu Giấy (bệnh nhân 1819).

Bệnh nhân 1819 là chị Đ.T.L., 48 tuổi, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bệnh nhân làm du lịch cho đoàn từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Tuy nhiên hơn 1 năm nay, bệnh nhân L. chỉ ở nhà, không đi làm.

Thực phẩm tiếp tế sẽ được đặt trên chiếc thùng trước cổng ngõ để người dân ra lấy tránh tiếp xúc trực tiếp. (Ảnh: NĐT).

Thực phẩm tiếp tế sẽ được đặt trên chiếc thùng trước cổng ngõ để người dân ra lấy tránh tiếp xúc trực tiếp. (Ảnh: NĐT).

Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình 3 người đi xe Limousine về thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tham dự đám cưới của gia đình BN 1814. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hà Nội.

Theo dự kiến, con ngõ này sẽ được phong tỏa đến ngày 8 Tết Âm lịch, những người bên trong sẽ không được ra ngoài, những hoạt động cần thiết chỉ được nhờ người khác mang tới.

Trong sáng cùng ngày, toàn bộ người dân sinh sống trong ngõ 49 Dịch Vọng phải thực hiện kê khai y tế.

Lực lượng chức năng gồm nhân viên y tế, công an, dân quân và tổ dân phố thay ca túc trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch hiệu quả.

Toàn bộ hộ dân sinh sống tại ngõ 49 Dịch Vọng đã bị phong tỏa. (Ảnh: NĐT).

Toàn bộ hộ dân sinh sống tại ngõ 49 Dịch Vọng đã bị phong tỏa. (Ảnh: NĐT).